Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tạm giữ 850 tấn than không rõ nguồn gốc

Sáng 26/12, ở biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra tàu BN-0629 có dấu hiệu vận chuyển khoảng 850 tấn than cám không có giấy tờ chứng minh.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển tạm giữ 850 tấn than không rõ nguồn gốc ảnh 1Theo khai báo, đây là số than cám được mua trôi nổi trên biển. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 26/12, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã kiểm tra tàu BN-0629 có dấu hiệu vi phạm.

Trên tàu BN-0629 có 3 thuyền viên do anh Phạm Như Long, 37 tuổi, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, làm thuyền trưởng. Con tàu này đang vận chuyển khoảng 850 tấn than cám không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

[Triệt phá ổ nhóm lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt lượng lớn than cám]

Theo khai báo của anh Long, số than trên được tàu BN-0629 thu mua từ các phương tiện không rõ số hiệu.

Hiện tại, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã ra quyết định tạm giữ phương tiện, hàng hóa và đưa tàu BN-0629 về khu vực bến Gót, thành phố Hải Phòng để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục