Bộ VHTTDL sẽ sớm ban hành Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sỹ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sớm ban hành Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sỹ với hy vọng có thể chấn chỉnh những hành vi sai phạm của những người hoạt động trong ngành văn hóa.
Bộ VHTTDL sẽ sớm ban hành Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sỹ ảnh 1Trong 9 tháng qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật online để phục vụ công chúng mùa dịch. (Ảnh: Minh Khánh/Vietnam+)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ sớm ban hành Bộ quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi được Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua.

Thông tin trên được ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Bộ cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ quý 3, ngày 28/10.

Tháng 9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn biên soạn Dự thảo “Quy tắc ứng xử chung của nghệ sỹ" và lấy ý kiến các chuyên gia văn hóa, các hội nghề nghiệp với hy vọng rằng có thể chấn chỉnh những hành vi sai phạm của những người hoạt động trong ngành văn hóa.

Dự thảo đề cập tới nhiều vấn đề như ứng xử của nghệ sỹ trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối với công chúng; phát ngôn trên báo chí, truyền thông và mạng xã hội; nghệ sỹ phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện; không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm; nghệ sỹ không được thực hành, ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động trái quy định pháp luật…

Trao đổi với báo chí về tiến trình ban hành văn bản này, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định bộ quy tắc không phải văn bản quy phạm pháp luật, chỉ là văn bản hướng dẫn hành vi đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nói chung, bao gồm cả sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm.

“Bộ quy tắc chỉ đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí xem xét, cân nhắc sử dụng hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật không thực hiện nội dung quy tắc ứng xử này chứ không hề có quy định ‘cấm sóng.’ Điều 10 của dự thảo đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tấm gương tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc thực hiện quy tắc ứng xử thì cũng kịp thời phê phán, lên án các hành vi lệch chuẩn, cân nhắc sử dụng hình ảnh của người hoạt động nghệ thuật không thực hiện nội dung quy tắc ứng xử này,” ông Trần Hướng Dương cho biết.

Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong 3 tháng cuối năm là chuẩn bị cho Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ hai diễn ra vào ngày 24/11, thời điểm tròn 75 năm ngày Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Các cơ quan trực thuộc bộ đang gấp rút phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các đơn vị liên quan, chuẩn bị thực hiện các sự kiện bên lề hội nghị, bao gồm triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ; chương trình nghệ thuật chào mừng hội nghị với chủ đề “Việt Nam với khát vọng phát triển phồn vinh và hạnh phúc;” thực hiện phim tài liệu về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ qua các thời kỳ…

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thiện các chính sách, quy hoạch, chương trình phát triển ngành, từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt để các lĩnh vực hoạt động của ngành phát triển bền vững.

[Đấu tranh hiệu quả với những hành vi phản văn hóa, lệch lạc]

Trong quý 4, bộ cũng sẽ triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2022 theo hướng bám sát các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với bối cảnh và tình hình thực tế. Trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo bộ yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19, ưu tiên dồn sức, góp lực, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần sẻ chia để cùng cả nước vượt qua đại dịch, quán triệt phương châm "Quyết liệt hành động-Khát vọng cống hiến"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục