Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Y tế, tiến sỹ Nguyễn Bá Thủy nhấn mạnh: “Trongnhiều năm qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp tích cực, triển khainhiều chương trình phòng chống dịch bệnh và đặc biệt là tổ chức các hoạt độngtruyền thông nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe, để từ đónâng cao sức đề kháng. Nếu phòng bệnh tốt, người dân sẽ dễ dàng ngăn chặn đượcnhiều dịch bệnh và có thể hạn chế hậu quả khó lường. Chúng tôi cho rằng ngườidân cần trang bị thêm kiến thức phòng bệnh và nâng cao sức đề kháng, cùng tạonên một xã hội khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần.”
Theo khuyến cáo của ngành y tế, ngoài việc chú ý các thói quen trong sinh hoạt,người dân cần nâng cao thể trạng để tăng sức đề kháng với dịch bệnh bằng việcnghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, tạo ra cuộc sống thoải mái, không quá căng thẳng,không lo lắng. Đồng thời, người dân cần bổ sung các vi chất dinh dưỡng quantrọng như vitamin C, các vitamin nhóm B và đặc biệt tăng cường tập luyện thể lựcđể có sức đề kháng tốt hơn.
Bên cạnh mục đích giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, việc tăng cường sứcđề kháng còn giúp mọi người chống được những bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm,giảm những tác nhân có hại khác gây ra từ áp lực công việc, cuộc sống và cảnhững thói quen sinh hoạt không tốt như hút thuốc lá, sử dụng thức uống có cồn…
Đồng hành cùng chiến dịch “Tháng đề kháng,” từ đầu tháng 6 đến hết tháng 9/2011,đoàn diễu hành sẽ tuyên truyền kiến thức rèn luyện sức đề kháng tại các tỉnhthành trong cả nước./.