Bộ Y tế Thái Lan đề xuất lùi thời điểm miễn cách ly du khách ngoại

Trước đó, chương trình Test & Go - cho phép du khách tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh Thái Lan bằng đường hàng không mà không phải cách ly - đã bị đình chỉ ngày 21/12 và dự kiến xem xét lại ngày 4/1.
Bộ Y tế Thái Lan đề xuất lùi thời điểm miễn cách ly du khách ngoại ảnh 1Du khách quốc tế tới sân bay quốc tế Phuket, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Y tế Thái Lan ngày 3/1 đề xuất Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) lùi thời điểm mở lại chương trình “Xét nghiệm và Lên đường” (Test & Go) cũng như việc đánh giá tình hình cho tới cuối tháng này.

Chương trình Test & Go, cho phép khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không mà không phải cách ly, đã bị đình chỉ vào ngày 21/12/2021 nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron. CCSA dự kiến sẽ đánh giá lại việc đình chỉ vào ngày 4/1.

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cho biết những người nước ngoài đã đăng ký chương trình này phải nhập cảnh vào Thái Lan trước ngày 10/1. Sau mốc đó, du khách có thể đăng ký theo chương trình “Hộp cát Phuket” (một mô hình thử nghiệm về du lịch) hoặc sử dụng các dịch vụ cách ly thay thế (AQ).

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan nhà nước và công ty tư nhân cho phép nhân viên làm việc tại nhà ít nhất 14 ngày trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng lên hơn 1.500 ca trên toàn quốc tính đến ngày 1/1.

[Thái Lan: Dừng kế hoạch cho phép khách quốc tế xét nghiệm kháng nguyên]

Người phát ngôn Chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana ngày 2/1 cho biết các cơ quan nhà nước và các công ty tư nhân đang được khuyến khích cho phép nhân viên làm việc tại nhà để ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của biến thể Omicron.

Theo ông Thanakorn, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ thị các cơ quan nhà nước theo dõi chặt chẽ tình hình để không cho phát triển thêm bất kỳ ổ dịch Omicron lớn nào như ở Kalasin, nơi đã ghi nhận tổng cộng 244 ca nhiễm biến thể mới này và làm lây lan ra một số tỉnh.

Thư ký thường trực về sức khỏe cộng đồng Kiattiphum Wongrajit cho biết số lượng các ca nhiễm biến thể Omicron đã gia tăng như dự đoán, mặc dù không có ca nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ đánh giá lại tình hình trước khi trình lên CCSA bất kỳ biện pháp tiếp theo nào nhằm hạn chế sự lây lan.

Thái Lan sáng 3/1 ghi nhận thêm 2.927 ca mắc mới COVID-19 cùng 18 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên 2.232.485 ca, trong đó có 21.738 người không qua khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục