Ca mắc COVID-19 lại tăng, Thượng Hải duy trì các biện pháp hạn chế

Thượng Hải ghi nhận 15.861 ca mắc mới không triệu chứng trong ngày 20/4, giảm so với mức 16.407 ca ghi nhận một ngày trước đó; số ca có triệu chứng là 2.634, tăng từ mức 2.494 ghi nhận ngày 19/4.
Ca mắc COVID-19 lại tăng, Thượng Hải duy trì các biện pháp hạn chế ảnh 1Trẻ em được tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thượng Hải (Trung Quốc), ngày 20/11/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/4, chính quyền thành phố Thượng Hải, thành phố lớn nhất ở Trung Quốc, thông báo tạm thời tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19, kể cả ở những quận đã khống chế được chuỗi lây nhiễm trong bối cảnh số ca mắc mới bên ngoài các khu cách ly ở thành phố này tăng trở lại.

Hồi đầu tuần này, giới chức Thượng Hải đánh giá xu hướng dịch bệnh gần nhất cho thấy thành phố này đã khống chế được chuỗi lây nhiễm dịch, làm dấy lên hy vọng các biện pháp hạn chế sắp được nới lỏng.

Tuy nhiên, sáng 21/4, chính quyền quận Tĩnh An ở trung tâm thành phố, nơi có khoảng 1 triệu dân và có các trung tâm thương mại sầm uất nhất của thành phố, thông báo tạm thời chưa cho phép người dân ra khỏi nơi sinh sống do lo ngại tụ tập đông người.

Tương tự, quận đảo Sùng Minh cũng thông báo hầu hết các biện pháp hạn chế sẽ được duy trì ngay cả khi quận này không ghi nhận ca mắc mới nào bên ngoài các khu vực cách ly.

Các siêu thị trên đảo tiếp tục đóng cửa, các phương tiện chưa được phép lưu thông nếu không có giấy phép và ở một số thị trấn trên đảo, mỗi hộ chỉ được cử một người ra khỏi nhà mỗi ngày.

[Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Trung Quốc]

Thượng Hải ghi nhận 15.861 ca mắc mới không có triệu chứng trong ngày 20/4, giảm so với mức 16.407 ca ghi nhận một ngày trước đó. Các ca có triệu chứng là 2.634, tăng từ mức 2.494 ghi nhận ngày 19/4.

Trong khi đó, số ca tử vong ở Thượng Hải trong làn sóng lây nhiễm lần này cũng tăng lên 25 ca, thêm 8 ca so với một ngày trước.

Từ đầu tháng Tư, Thượng Hải bắt đầu áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn đợt dịch mới bùng phát và cũng là đợt dịch nghiêm trọng nhất trong hai năm qua.

Ngày càng nhiều người lo ngại việc kéo dài phong tỏa tại thành phố cửa ngõ giao thương quan trọng hàng đầu thế giới sẽ gây thêm áp lực cho chuỗi cung ứng toàn cầu vốn chịu nhiều gián đoạn trong hai năm dịch bệnh hoành hành.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã được phép khôi phục hoạt động nhưng với điều kiện phải tuân thủ các quy định quản lý chặt chẽ để phòng dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục