Ca nhiễm mới lại tăng, Nhật Bản tiếp tục biện pháp cơ bản phòng dịch

Trong tuần từ 21-27/6, Nhật Bản ghi nhận 103.765 ca nhiễm mới, tăng 5.684 ca so với tuần trước đó, nên nước này vẫn tiếp tục các biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Ca nhiễm mới lại tăng, Nhật Bản tiếp tục biện pháp cơ bản phòng dịch ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Shizuoka, Atami, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 28/6, Bộ trưởng Tái thiết Nhật Bản Daishiro Yamagiwa cho biết Chính phủ Nhật Bản đang giám sát chặt chẽ tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang tăng trở lại ở nước này.

Phát biểu với các phóng viên sau phiên họp nội các, Bộ trưởng Yamagiwa, người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, nêu rõ các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đã xuất hiện ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Yamagiwa nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục các biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

[Nhật Bản nới lỏng các quy định phòng dịch COVID-19 với người nhập cảnh]

Ngày 27/6, Nhật Bản ghi nhận 9.572 ca nhiễm mới COVID-19, tăng 1.775 ca so với một tuần trước đó, và 13 ca tử vong vì dịch bệnh này. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm mới ở nước này tăng. Số bệnh nhân COVID-19 nặng cũng tăng thêm 5 ca so với một ngày trước đó lên 45 người.

Trong tuần từ 21-27/6, Nhật Bản ghi nhận 103.765 ca nhiễm mới, tăng 5.684 ca so với tuần trước đó, trong đó Tokyo có 14.126 ca, Okinawa có 8.907 ca, Osaka có 8.535 ca và Kanagawa có 6.326 ca.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Nhật Bản tính đến 10h sáng 27/6, nước này đã ghi nhận tổng cộng 9.257.558 ca mắc và 31.142 ca tử vong do dịch bệnh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục