Các bên tham chiến ở Libya tiến hành đàm phán tại Geneva

Các bên tham chiến ở Libya đã tham gia vòng đàm phán mới diễn ra ngày 14/1 tại Geneva (Thụy Sĩ), do Liên hợp quốc làm trung gian.
Các bên tham chiến ở Libya tiến hành đàm phán tại Geneva ảnh 1 Phiến quân Hồi giáo thuộc lực lượng "Bình minh Libya" giao tranh với quân đội Chính phủ gần căn cứ không quân Wetia ngày 5/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sau nhiều lần trì hoãn, các bên tham chiến ở Libya đã tham gia vòng đàm phán mới diễn ra ngày 14/1 tại Geneva (Thụy Sĩ), do Liên hợp quốc làm trung gian, nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh tại quốc gia Bắc Phi này.

Đây là vòng đàm phán thứ hai do Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) tổ chức sau khi tiến hành tham vấn rộng rãi với tất cả các bên liên quan của Libya.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, tham gia cuộc đàm phán dự kiến kéo dài đến cuối tuần này có đại diện của các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế của Libya, cùng đại diện các nhóm dân quân, lãnh đạo các bộ tộc.

Mục đích của cuộc đối thoại nhằm đạt được thỏa thuận về việc điều hành Libya trong giai đoạn chuyển tiếp, trong đó có việc thành lập một chính phủ đoàn kết và thông qua bản hiến pháp mới.

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, nhà ngoại giao Bernardino Leon - Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya, đồng thời là người đứng đầu UNSMIL, nhấn mạnh quá trình đàm phán sẽ rất lâu dài và khó khăn.

Tuy nhiên, ông Leon hy vọng cuộc đàm phán sẽ mở cơ hội cho các bên liên quan của Libya cùng cam kết phá vỡ thế bế tắc chính trị thông qua biện pháp hòa bình.

Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội.

Hiện liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) đang chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, trong khi quốc hội dân bầu và chính phủ được quốc tế công nhận của Libya phải chuyển về thành phố Tobruk làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục