Các công ty nước ngoài tại Trung Quốc thúc đẩy khôi phục hoạt động

Theo giới chức Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến ngày 30/3, khoảng 66,9% trong số 8.756 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã khôi phục trên 70% công suất.
Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 11/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc bên trong một nhà máy ở Du Bắc, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 11/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đã gia tăng việc khôi phục hoạt động và sản xuất ở nước này sau khi chịu ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo giới chức Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến ngày 30/3, khoảng 66,9% trong số 8.756 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã khôi phục trên 70% công suất.

Trong số 241 dự án lớn có vốn đầu tư nước ngoài đang được tiến hành đã có 238 dự án khôi phục hoạt động.

Trong khi dịch COVID-19 đang lây lan nhanh ở nước ngoài có thể tác động đến dòng vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc, quốc gia này vẫn là một thị trường rộng lớn.

[PBoC: Tác động của COVID-19 với kinh tế Trung Quốc có thể kiểm soát]

Theo khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, khoảng 40% công ty nước ngoài sẽ tăng đầu tư tại Trung Quốc như đã định.

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các nước trên thế giới trong việc chống lại đại dịch COVID-19, giới chức Trung Quốc đã nhắc lại yêu cầu kiểm tra chặt chẽ chất lượng các trang thiết bị y tế xuất ra nước ngoài.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, lực lượng chức năng sẽ điều tra và có hình phạt thích đáng nếu các trang thiết bị y tế xuất ra nước ngoài gặp vấn đề về chất lượng.

Thống kê cho thấy, kể từ ngày 1/3, Trung Quốc đã xuất khoảng 2,77 tỷ các vật dụng y tế thiết yếu nhằm phòng, chống dịch COVID-19, trị giá 6,29 tỷ nhân dân tệ (khoảng 887,53 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục