Ngày 1/6, tại Trại tạm giam Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026.
Dịp này, tại Trạm tạm giam Quảng Ninh có 45 phạm nhân cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều là những người có quá trình cải tạo tốt, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật và nơi giam giữ. Thời gian được đặc xá tha tù trước thời hạn ngắn nhất là 27 ngày, dài nhất 2 năm 11 tháng 16 ngày, trong đó có 7 nữ.
Đại tá Vũ Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và căn cước cho 45 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh.
Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, quá trình xét đặc xá, Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.
Điểm mới của lần đặc xá này, Công an tỉnh đã phối hợp với các trường dạy nghề, ngân hàng chính sách xã hội tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện vay vốn cho các phạm nhân để họ sớm ổn định cuộc sống ngay sau khi trở về với gia đình, cộng đồng.
Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Việt Hàn chia sẻ: Từ năm 2025 đến nay, nhà trường phối hợp với Trại tạm giam Quảng Ninh tổ chức được 4 lớp dạy nghề chủ yếu các nghề điện, hàn, du lịch, pha chế - chế biến đồ uống... cho phạm nhân.
Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn, giúp các phạm nhân ngay sau khi được tha tù sẽ sớm ổn định cuộc sống, việc làm, tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn.
Đặc xá là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người từng có quá khứ lầm lỗi, tạo động lực để họ trở thành người có ích cho xã hội.
Đại tá Vũ Trung Hiếu kêu gọi, phát động phong trào thi đua lao động, cải tạo tốt trong các phạm nhân để sớm nhận được sự khoan hồng của nhà nước với các nội dung cụ thể: Yêu cầu phạm nhân tiếp tục giáo dục, tự nhận thức rõ hành vi của bản thân, chấp hành nghiêm bản án, nội quy của nơi giam giữ, các tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, thực hiện phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong đời sống, học tập, đấu tranh phòng chống việc làm sai trái, vi phạm quy định của nơi giam giữ...
Phấn đấu 100% phạm nhân xếp loại cải tạo khá trở lên, không có phạm nhân vi phạm phải xử lý kỷ luật, thời gian tới có nhiều phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, được đặc xá và tha tù trước thời hạn có điều kiện để sớm trở về là người công dân có ích cho gia đình và xã hội.
Anh Đào Mạnh Thắng, phường Vàng Danh (Quảng Ninh) là một trong 45 phạm nhân được đặc xá đợt này chia sẻ: Được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước anh rất phấn khởi, vui mừng. Khi trở về với gia đình, anh sẽ luôn tu dưỡng, rèn luyện và tuân thủ pháp luật, là người có ích cho xã hội, đồng thời sẽ sớm ổn định tâm lý, cuộc sống để sớm hòa nhập cộng đồng.
Cũng trong sáng 1/6, tại xã Hưng Khánh (tỉnh Lào Cai), Trại giam Hồng Ca (Cục C10, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 86 phạm nhân đang chấp hành án.
Tại buổi lễ, đại diện cơ quan chức năng đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá. Theo báo cáo, trong dịp này, Trại giam Hồng Ca đã đề nghị 99 trường hợp, kết quả có 86 phạm nhân đủ điều kiện được Chủ tịch nước quyết định đặc xá. Các hồ sơ xét duyệt đều được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ và minh bạch.
Những phạm nhân được hưởng chính sách lần này đều là những người có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực lao động, học tập và đã hoàn thành các nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Văn Sơn, Giám thị Trại giam Hồng Ca nhấn mạnh, việc công bố quyết định đặc xá tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải. Đây không chỉ là niềm vui đối với bản thân và gia đình các phạm nhân được nhận quyết định, mà còn tạo động lực to lớn, khơi dậy khát vọng hoàn lương để các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu cải tạo tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng.
Đại diện cho các phạm nhân được nhận quyết định đợt này, anh Trần Ngọc Hà (phạm nhân phân trại số 2) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm, giáo dục, cảm hóa của Hội đồng cán bộ Trại giam Hồng Ca. Đồng thời, anh cam kết khi trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định của địa phương, tích cực lao động sản xuất để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Ngay sau buổi lễ, Trại giam Hồng Ca đã phối hợp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hỗ trợ trang phục, tiền tàu xe và các điều kiện cần thiết khác để những người được trả tự do nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng gia đình. Trong số 86 người được trả tự do, có 63 người được thân nhân đón trực tiếp và 23 người được đơn vị bố trí phương tiện đưa ra bến xe tỉnh Lào Cai để nhanh chóng trở về gia đình.
An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá
Ngày 1/6, tại Hội trường Trại Tạm giam số 2, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 27 phạm nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 27 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện theo quy định.
Đây là chính sách nhân đạo, thể hiện truyền thống khoan hồng của dân tộc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, tích cực lao động, học tập và cải tạo tiến bộ để sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Quang Minh, Giám thị Trại Tạm giam số 2 nhấn mạnh, lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 không chỉ thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải mà còn góp phần động viên các phạm nhân đang chấp hành án tiếp tục nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm được hưởng chính sách khoan hồng, trở về tái hòa nhập cộng đồng.
Giám thị Trại Tạm giam số 2 mong muốn sau khi trở về địa phương, các cá nhân được đặc xá tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, ổn định cuộc sống, không tái phạm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đồng thời đề nghị, các cấp, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Đại diện cho các phạm nhân được nhận Quyết định đặc xá trong đợt này, ông Lê Hoàng Hạnh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
Theo ông Hạnh, trong thời gian chấp hành án phạt tù, bản thân luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, động viên của cán bộ quản giáo, từ đó nhận thức rõ sai lầm của mình và quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm trở về với gia đình, xã hội; sau khi trở về địa phương sẽ cố gắng lao động, làm ăn chân chính, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội.
Đặc xá 395 phạm nhân tại Trại giam Thủ Đức-Z30D
Ngày 1/6, Trại giam Thủ Đức (Z30D) Bộ Công an tại tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026.
Theo Quyết định số 751/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cả nước có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá. Trong số đó, Trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân được đặc xá, gồm 28 phạm nhân là người nước ngoài.
Theo Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức Nguyễn Kiều Cơ, những phạm nhân được đặc xá đã có quá trình phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ. Quá trình đặc xá được thực hiện chặt chẽ, chính xác, công khai minh bạch, đảm bảo dân chủ.
Đặc xá năm nay một lần nữa khẳng định và thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội bị kết án phạt tù đã thực sự cải tạo tiến bộ.
Tại buổi lễ, đông đảo thân nhân phạm nhân từ nhiều địa phương đã đến đón người thân. Các phạm nhân được đặc xá bày tỏ quyết tâm sớm hòa nhập cộng đồng, sống và làm việc lương thiện, không tái phạm. Những phạm nhân chưa được đặc xá cũng bày tỏ niềm tin vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
Trại giam Thủ Đức, Z30D là một trong những trại có quy mô lớn nhất trong hệ thống trại giam của Việt Nam với trên 10.000 phạm nhân.
Nhiều năm qua, Trại giam Thủ Đức đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đề nghị đặc xá cho hàng ngàn phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ. Việc Đảng, Nhà nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Ngoài việc tạo điều kiện để những phạm nhân được đặc xá tha tù tái hòa nhập cộng đồng, Đảng và Nhà nước yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp, chính sách để tạo điều kiện cho những phạm nhân được đặc xá tha tù trở về nơi cư trú (gồm cả những phạm nhân được đặc xá và những phạm nhân hết hạn tù) sớm hòa nhập cộng đồng.
Trao cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho 38 phạm nhân
Ngày 1/6, Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 (Công an thành phố Hải Phòng) tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án tại 2 trại tạm giam có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.
Trong đợt này, Trại tạm giam số 1 có 20 phạm nhân được đặc xá và 72 phạm nhân được giảm án. Trại tạm giam số 2 có 18 phạm nhân được đặc xá.
Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã trao quyết định và tặng quà cho các phạm nhân được đặc xá. Các phạm nhân được đặc xá là những người đã thực sự ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, thể hiện rõ quyết tâm cải tạo, trở thành người công dân lương thiện, có ích cho xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thái Điệp, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự khẳng định, đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.
Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các phạm nhân sau khi được đặc xá sẽ sớm ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tích cực đóng góp cho gia đình, cho xã hội, tuyệt đối không tái phạm tội, không gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương nơi cư trú.
Đại diện cho các phạm nhân được đặc xá đợt này, chị Hà Thị Tuyết, phạm nhân tại Trại tạm giam số 2 bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Chị Tuyết cũng cám ơn cán bộ, quản giáo Trại tạm giam số 2 đã chỉ bảo, tạo điều kiện cho các phạm nhân nói chung và cá nhân chị nói riêng chấp hành án phạt tù được kết quả tốt nhất và cũng đã trang bị cho các phạm nhân những kiến thức để tái hòa nhập với cộng đồng.
Chị Hà Thị Tuyết cam kết khi trở về địa phương sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chính quyền địa phương, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội và không tái phạm.
Trước khi trở về đoàn tụ với gia đình, các phạm nhân được rà soát lại hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đặc xá, căn cước công dân, sim điện thoại, quần áo mới, kinh phí đi đường.
Lan tỏa chính sách nhân văn từ quyết định đặc xá
Ngày 1/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 28 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam số 1 và Trại tạm giam số 2 đủ điều kiện được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; đồng thời tổ chức hoàn tất các thủ tục cần thiết để các phạm nhân được trở về với gia đình, địa phương.
Đại tá Đào Tuấn Hùng, Giám thị Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết mỗi quyết định đặc xá không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình cải tạo tiến bộ của phạm nhân mà còn mở ra cơ hội để họ sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục, cảm hóa, giúp phạm nhân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, để bảo đảm công tác đặc xá được thực hiện đúng quy định, các đơn vị chức năng đã phối hợp rà soát, thẩm định hồ sơ chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.
Công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong việc hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Đặc xá là chính sách lớn thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người thực sự ăn năn hối cải.
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy phần lớn những người được đặc xá đã sớm ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, trở thành công dân có ích cho xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin vào giá trị nhân văn của pháp luật Việt Nam./.
Công bố Quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
Quyết định đặc xá năm 2026 dành cho 9.950 phạm nhân được công bố chiều 30/5 tại Hà Nội, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước và tạo cơ hội tái hòa nhập cho người lầm lỗi.