Các lực lượng Ai Cập và Mỹ tập trận hải quân chung trên Địa Trung Hải

Đây là cuộc tập trận thứ hai giữa hải quân Ai Cập và Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm rao đổi kinh nghiệm chung vì lợi ích chung của cả hai bên và tăng cường hợp tác quân sự song phương.
Các lực lượng Ai Cập và Mỹ tập trận hải quân chung trên Địa Trung Hải ảnh 1(Nguồn: ahram.org.eg)

Trong tuyên bố ngày 3/9, người phát ngôn của các lực lượng vũ trang Ai Cập Gharib Abdel-Hafez Gharib cho biết hải quân Ai Cập và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung trong phạm vi của Hạm đội phương Bắc của quốc gia Bắc Phi trên Địa Trung Hải.

Theo ông Gharib Abdel-Hafez, đây là cuộc tập trận thứ hai giữa hải quân Ai Cập và Mỹ trong một khoảng thời gian ngắn, nhằm góp phần trao đổi kinh nghiệm chung vì lợi ích chung của cả hai bên và tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Cuộc diễn tập hải quân này được triển khai với nhiều hoạt động khác nhau tập trung vào trao đổi vị trí tác chiến tại địa điểm huấn luyện hải quân, cũng như đào tạo về các phương pháp nhằm phối hợp đồng bộ trong một lực lượng chung.

[Hải quân Ai Cập, Mỹ và Tây Ban Nha tập trận ở Địa Trung Hải]

Hoạt động huấn luyện chung này có nhiệm vụ duy trì an ninh hàng hải nhằm đối mặt với các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại toàn cầu và tự do hàng hải quốc tế.

Theo tuyên bố, cuộc tập trận này diễn ra trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ai Cập nhằm nâng cao trình độ huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm với quân đội của các nước bạn bè, anh em.

Cuối tháng Tám, quân đội Ai Cập cũng đã tiến hành tập trận chung với hải quân Mỹ và Tây Ban Nha ở Địa Trung Hải.

Hoạt động huấn luyện thường kỳ này có sự tham gia của tàu hộ tống El Fateh của Ai Cập, các tàu khu trục USS Forrest Sherman của Mỹ và ESPS Almirante Juan de Borbón của Tây Ban Nha./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục