Câu trả lời chovấn đề này là các màn hình sẽ không có định dạng vật lý như hiện nay, khiếnmọi thứ trở nên cồng kềnh và bừa bộn, mà sẽ ở một dạng khác theo yêu cầu của conngười.
Hãng điện thoại của Phần Lan cho biết: "Nếu chúng ta muốn tăng lượngmàn hình và các bảng điều khiển trong cuộc sống, thì chúng ta cần phải thay đổikiến trúc của màn hình, sao cho nó có thể hiện ra và biến mất theo ý mình, hoặclà thật cơ động theo nhu cầu. Các nhà khoa học cùng những kỹ sư đang thực hiệncác nghiên cứu trên tất cả các loại vật liệu khác nhau để tìm ra lời giải."
Các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu Nokia ở Tampere (Phần Lan) đanglàm việc hết mình cho công nghệ tương lai này, trong một dự án có tên "Ubice."
Mục tiêu chính của "Ubice" là biến một bức tường băng khổng lồ trở thànhmàn hình tương tác cảm ứng.
Nokia tin rằng "Ubice" là màn hình tương tác bằng băng đầu tiên trên thếgiới.
Jyri Huopaniemi, một nhà nghiên cứu của Nokia, cho hay: "Đây là một trảinghiệm khá khôi hài. Tuy nhiên, một trong những điều mà chúng tôi nghĩ đến làkhả năng dựng lên các máy tính cảm ứng ở bất kỳ đâu mình muốn."./.