Các nước đưa ra hơn 400 cam kết trị giá 10 tỷ USD để bảo vệ đại dương

Tại hội nghị "Đại dương của chúng ta" diễn ra ở Thủ đô Athens, các bên tham gia đã đưa ra hơn 400 cam kết với tổng trị giá vượt 10 tỷ USD.

San hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên Rạn san hô Great Barrier (Australia), ngày 5/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
San hô bị tẩy trắng quanh đảo Lizard trên Rạn san hô Great Barrier (Australia), ngày 5/4/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/4, Thủ tướng nước chủ nhà Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết tại hội nghị thường niên "Đại dương của chúng ta" diễn ra ở Thủ đô Athens, các bên tham gia đã đưa ra các cam kết mới trị giá 10 tỷ USD để bảo vệ các đại dương.

Trong tuyên bố được đưa ra vào ngày làm việc thứ hai của hội nghị, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ vui mừng khi các bên tham gia đã đưa ra hơn 400 cam kết với tổng trị giá vượt 10 tỷ USD.

Ông nhấn mạnh: "Đại dương của chúng ta thực sự đang phát đi những tín hiệu đau thương. Rất lâu trước khi chúng ta hiểu về biến đổi khí hậu, đại dương đã bị tấn công do hoạt động khai thác (thủy/hải sản) quá mức và tình trạng ô nhiễm."

Về phần mình, Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đã kêu gọi các nước đưa ra những sáng kiến cụ thể để giải quyết tất cả các vấn đề lớn hiện nay như biến đổi khí hậu, xây dựng các khu bảo tồn biển, thúc đẩy ngành đánh bắt thủy/hải sản và nền kinh tế xanh bền vững, đảm bảo an toàn hàng hải và xử lý vấn đề ô nhiễm biển.

Theo ông Gerapetritis, hội nghị quốc tế về bảo vệ đại dương năm nay sẽ nêu bật các vấn đề về du lịch bền vững ở các vùng ven biển và hải đảo, vận tải hàng hải xanh, giảm thiểu nhựa và vi nhựa cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Địa Trung Hải.

Khai mạc ngày 15/4, hội nghị "Đại dương của chúng ta" lần thứ 9 diễn ra trong ba ngày, với sự tham gia của các đại biểu đến từ khoảng 120 quốc gia.

Hội nghị này, được phát động vào năm 2014, là sự kiện quốc tế đầu tiên nhằm giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến đại dương. Kể từ thời điểm đó, các nước tham gia đã cam kết chi 122,3 tỷ euro để bảo vệ các đại dương.

Hội nghị năm 2023 được tổ chức tại Panama đã ghi nhận các cam kết trị giá 19 tỷ USD cho các dự án giải quyết vấn đề đánh bắt thủy/hải sản bền vững, ô nhiễm, an ninh hàng hải, trong đó có 816,5 triệu euro của Liên minh châu Âu (EU) dành cho các dự án liên quan đến đại dương.

Tại Hy Lạp, 21 sáng kiến với ngân sách 780 triệu euro (hơn 820 triệu USD) đang được triển khai như một phần của chiến lược mang tính cấu trúc nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học biển ở Hy Lạp.

Tuần trước, Chính phủ nước này cũng tuyên bố thành lập hai công viên quốc gia mới, một ở biển Ionia dành cho các loài động vật có vú và rùa biển, và một ở biển Aegea dành cho các loài chim biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Mỹ tiến sát mốc 40.000 tỷ USD

Báo cáo đánh giá ngân sách mới nhất từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho hay trong 9 tháng của tài khóa 2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), thâm hụt ngân sách liên bang đã chạm mức gần 1.400 tỷ USD.

Ông Phan Đình Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị SACOMBANK trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc cho ông Loic Faussier. (Ảnh: Vietnam+)

SACOMBANK bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc

Ông Loic Faussier được kỳ vọng sẽ cùng Ban điều hành SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.