Các nước SNG tập trận

Các nước SNG tập trận "Hợp đồng tác chiến-2013"

Các lực lượng thuộc hệ thống phòng không thống nhất các nước SNG ngày 14/8 bắt đầu cuộc tập trận chung "Hợp đồng tác chiến-2013."
Các lực lượng thuộc hệ thống phòng không thống nhất các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) ngày 14/8 bắt đầu cuộc tập trận chung mang tên "Hợp đồng tác chiến-2013."

Người phát ngôn binh chủng Phòng không vũ trụ Nga Alexei Zolotukhin cho biết cuộc tập trận diễn ra theo 3 giai đoạn và kéo dài tới hết ngày 12/9 tới, với sự tham gia của hơn 500 binh sỹ, hơn 100 đơn vị vũ khí phòng không vũ trụ; trong đó có các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại như S-400 Triumph, S-300 Favorite, tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S.

Giai đoạn đầu cuộc tập trận khai màn bằng việc hoàn thiện các hoạt động trên thực địa nhằm đặt gần 20 đơn vị chiến đấu của các lực lượng vũ trang các nuớc SNG vào chế độ sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất tại các địa điểm đóng quân.

Giai đoạn một sẽ kết thúc bằng việc triển khai binh sỹ và vũ khí của các nước tham gia tập trận tới thao trường Ashuluk thuộc tỉnh Astrakhan, nơi sẽ diễn ra giai đoạn chính của cuộc tập trận "Hợp đồng tác chiến - 2013."

Việc triển khai quân sẽ được thực hiện bằng các phương tiện vận chuyển đường sắt và đường không.

Tham gia cuộc tập trận có các đơn vị binh chủng phòng không của Nga, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan và Kyrgyzstan. Các quốc gia tham gia hệ thống phòng không thống nhất SNG khác tham gia cuộc tập trận với tư cách quan sát viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục