Các nước Tây Phi xem xét thành lập lực lượng chung

7 quốc gia thành viên của Sáng kiến Accra, một sáng kiến hợp tác an ninh Tây Phi, đang xem xét thành lập lực lượng quân sự dự phòng chung để đối phó với các cuộc nổi dậy vũ trang trong khu vực.
Các nước Tây Phi xem xét thành lập lực lượng chung ảnh 1Binh sỹ Burkina Faso tuần tra tại Ouagadougou. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 20/11, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ghana, ông Albert Kan Dapaah cho biết 7 quốc gia thành viên của Sáng kiến Accra, một sáng kiến hợp tác an ninh Tây Phi, đang xem xét thành lập lực lượng quân sự dự phòng chung để đối phó với các cuộc nổi dậy vũ trang trong khu vực.

Ông Dapaah đã công bố thông tin trên trong một cuộc họp báo, trong đó đưa ra nhiều triển vọng hơn về các bước nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên nói riêng và tiểu vùng nói chung.

[Chính phủ quân sự mới ở Burkina Faso gặp đại diện ECOWAS]

Ông Dapaah cho hay: “Chúng tôi đang nghiêm túc xem xét việc thành lập một lực lượng dự phòng, nhưng hình thức của lực lượng này vẫn đang được cân nhắc”..Ông Dapaah nói thêm: "Tổng tham trưởng quân đội các quốc gia thành viên đã thảo luận về thông tin chi tiết của lực lượng dự phòng. Chúng tôi sẽ thông báo cho công chúng về hình thức thực hiện khi đã sẵn sàng".

Ngoài ra, ông Dapaah cũng tiết lộ rằng các đường biên giới mong manh trong tiểu vùng và những khu vực không có người quản lý ở các quốc gia khác nhau là một trong những điểm thu hút chính đối với lực lượng nổi dậy có vũ trang và các nhóm thánh chiến.

Vị quan chức này xác nhận: "Một trong những cân nhắc chính của chúng tôi là đảm bảo rằng không có nhiều vùng lãnh thổ ngoài kiểm soát ở các nước thành viên”.

Ông đồng thời cho biết: "Tình trạng thanh niên thất nghiệp là một yếu tố quan trọng trong quá trình cực đoan hóa. Khả năng phối hợp trong việc xử lý để tình trạng này không trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và khu vực sẽ là chìa khóa để đối phó với các cuộc nổi dậy vũ trang ở các quốc gia thành viên."

Sáng kiến Accra được thành lập vào tháng 9/2017, nhằm tăng cường hợp tác tình báo và an ninh giữa các quốc gia thành viên, bao gồm Ghana, Benin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo và Niger./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục