Các nước tham gia đàm phán 6 bên muốn "thăm dò" về Triều Tiên

Các nước tham dự đàm phán 6 bên muốn "thăm dò" về Triều Tiên

Theo Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc, 5 nước tham gia đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên cho rằng cần có đàm phán mang tính "thăm dò."
Các nước tham dự đàm phán 6 bên muốn "thăm dò" về Triều Tiên ảnh 1Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc Hwang Joon Kook. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin, hãng tin Yonhap ngày 25/2 dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc Hwang Joon Kook cho biết 5 nước tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cho rằng cần phải tổ chức cuộc đàm phán mang tính "thăm dò" nhằm đánh giá thiện chí của Bình Nhưỡng đối với vấn đề phi hạt nhân hóa.

Phóng viên của Yonhap tại Moskva (Nga) dẫn lời ông Hwang Joon Kook nêu rõ: “5 nước đã đạt được đồng thuận về việc cần phải có ‘các cuộc đàm phán thăm dò’ để đánh giá liệu Triều Tiên có nghiêm túc trong vấn đề phi hạt nhân hóa hay không trước khi nối lại diễn đàn 6 bên.

Đối thoại 6 bên mang tính thăm dò với sự tham dự của Triều Tiên cũng có thể được tính đến.”

Hôm 24/2, ông Hwang Joon Kook, người đang có chuyến thăm Moskva 3 ngày từ 23-25/2, đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng phái đoàn Nga tham dự đàm phán 6 bên Igor Morgulov về các phương cách nối lại cuộc đối thoại đa phương này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.