Các nước Trung Đông-Bắc Phi lên án vụ sát hại Đại sứ Nga

Ngày 19/12, các nước Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Iran và Syria đã lên án vụ tấn công cùng ngày khiến Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov thiệt mạng tại thủ đô Ankara.
Các nước Trung Đông-Bắc Phi lên án vụ sát hại Đại sứ Nga ảnh 1Mevlut Mert Altintas, kẻ đã sát hại Đại sứ Nga Andrei Karlov. (Nguồn: cbsnews.com)

Ngày 19/12, các nước Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iran và Syria đã lên án vụ tấn công cùng ngày khiến Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov thiệt mạng tại thủ đô Ankara.

Trong một tuyên bố ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Ai Cập gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Nga về vụ tấn công sát hại Đại sứ Karlov khi ông tham dự một sự kiện tại Ankara, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Cairo đối với Moskva trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng kêu gọi các nước tăng cường bảo vệ các cơ quan ngoại giao, đặc biệt trước mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố.

Bộ Ngoại giao UAE cũng kịch liệt lên án vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov và gửi lời chia buồn tới gia đình ông Karlov, Tổng thống Vladimir Putin và Chính phủ Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE nhắc lại lập trường kiên định của nước này trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và bạo lực dưới bất cứ hình thức nào, đồng thời tái khẳng định sự đoàn kết hoàn toàn với Thổ Nhĩ Kỳ trước vụ tấn công nói trên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công bằng súng nhằm vào Đại sứ Nga Karlov, coi đây là một tội ác. Bộ Ngoại Giao Syria cũng lên án vụ tấn công sát hại ông Karlov là một "tội ác đê hèn."

Hãng tin SANA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Syria nhấn mạnh: "Tội ác hèn hạ này một lần nữa khẳng định rằng cần phải tăng cường tất cả các nỗ lực và sức mạnh để chống và loại bỏ chủ nghĩa khủng bố"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người di cư lênh đênh trên Địa Trung Hải ở ngoài khơi bờ biển thành phố Sfax, Tunisia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

Ai Cập đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện tại điểm bầu cử ở Giza, Ai Cập, ngày 10/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dân số nội địa Ai Cập chạm mốc 109 triệu người

Trước áp lực từ tốc độ tăng dân số nhanh đối với nhà ở, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm, Ai Cập mở rộng các chương trình kế hoạch hóa gia đình và đầu tư vào các thành phố mới và cơ sở hạ tầng.