Các nước Trung Mỹ tìm cách giải tán đoàn người di cư Honduras

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama tiếp tục cam kết phối hợp giải quyết tình trạng di cư trái phép của người dân trong khu vực do tác động của dịch COVID-19 và thiên tai.
Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại khu vực San Salvador, El Salvador. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại khu vực San Salvador, El Salvador. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 10/12, chính quyền các quốc gia Trung Mỹ đã bắt đầu tìm cách giải tán đoàn người di cư gồm hàng trăm người Honduras tìm đường tới Mỹ để thoát khỏi cảnh nghèo khổ sau tác động nặng nề của các cơn bão Eta và Iota.

Cụ thể, tại Honduras, cơ quan chức năng đã lập các trạm kiểm soát, ngăn chặn các nhóm người tìm cách tham gia vào đoàn người di cư trên và khuyên người dân quay về nhà.

Trong khi đó, tại Guatemala, cơ quan quản lý nhập cư của nước này cảnh báo người di cư Honduras phải có hộ chiếu và chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

[OECD cảnh báo cuộc khủng hoảng tị nạn mới do hậu quả của dịch]

Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, các lực lượng an ninh của Guatemala cũng đã giải tán một đoàn người di cư gồm hàng nghìn người khi những người này đang đi qua khu vực Trung Mỹ.

Những hoạt động kiềm chế di cư trái phép nói trên diễn ra sau khi Mexico và các nước Trung Mỹ gồm Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras và Panama tiếp tục cam kết phối hợp nhằm giải quyết tình trạng buộc phải di dời của người dân trong khu vực do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và thiên tai.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi và Tổng thư ký Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) Luis Almagro, dịch COVID-19 và các cơn bão mạnh gần đây đã làm gia tăng những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt, bao gồm bạo lực giữa các băng nhóm tội phạm và tình trạng thiếu cơ hội để kiếm việc làm, khiến hàng nghìn người dân phải rời bỏ quê hương.

Theo các tổ chức nhân quyền, mỗi năm có hàng nghìn người di cư ở Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ và trong cuộc hành trình dài đầy nguy hiểm này, họ đã phải chịu những rủi ro cao do bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức bắt cóc và giết hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục