Các tỉnh ĐBSCL cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Các tỉnh ĐBSCL cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 9/7, tại Thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vũ Văn Ninh tham dự và chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm nay và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao việc các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, giải pháp của Chính phủ trên địa bàn giúp cho nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm nay của khu vực tăng cao hơn cùng kỳ các năm trước và tăng cao hơn bình quân chung cả nước.

Công tác an ninh-quốc phòng trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình trạng quá khích làm mất an ninh trật tự xã hội như ở một số địa phương khác trong thời gian qua. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt.

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng thực hiện tốt các nhiệm vụ, chức năng được giao, làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống...

Phó Thủ tướng đánh giá: Tuy có bước phát triển nhưng nhìn chung, toàn vùng vẫn còn tồn tại một số khó khăn hạn chế như hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ, nhiều dự án triển khai còn chậm do thiếu vốn, sản xuất chưa bền vững, tiêu thụ hàng hóa nông sản còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng.

Đối với nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý Việt Nam vừa quyết tâm bảo vệ chủ quyền, vừa ứng phó với những khó khăn về kinh tế có thể xảy ra trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cụ thể như tích cực nghiên cứu thị trường để đưa ra khuyến cáo cho người dân cần chọn lựa các giống cây - con gì dễ tiêu thụ, có giá trị kinh tế cao gắn với cả vùng. Tăng cường mối liên kết giữa nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp để tìm thị trường đảm bảo tiêu thụ tốt. Các địa phương cũng cần đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và giá trị cho hàng nông sản.

Chủ động đưa ra các phương án tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, vừa tăng cường mở rộng thị trường. Phải nâng cao chất lượng hàng nông sản để hướng đến mở rộng xuất khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới. Ngoài ra, các bộ, ngành và địa phương phải quan tâm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giữ vững môi trường đầu tư tốt cho các nhà đầu tư an tâm đầu tư sản xuất...

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 237.710 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,5 đến 9%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu đạt 5,4 tỷ USD, tăng 11,4%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 99.609 tỷ đồng, tăng 12%.

Các hoạt động văn hóa-xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện thiết thực và có hiệu quả. Công tác quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trong những tháng cuối năm nay là tập trung theo dõi công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp của các địa phương, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tiêu thụ nông sản cho nông dân, thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Khẩn trương đôn đốc các bộ, ngành thông qua đề án liên kết vùng, các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp các địa phương, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức tốt Diễn đàn hợp tác đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Sóc Trăng trong năm nay, tăng cường quan hệ đối ngoại để kêu gọi, thu hút đầu tư, triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học... trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục