Cần Thơ: Phó trưởng công an phường tử vong sau khi hát karaoke

Cần Thơ: Làm rõ nguyên nhân Phó trưởng công an phường tử vong

Ngày 7/3, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, xác nhận đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B.Q.K (49 tuổi, Phó trưởng Công an phường Ba Láng, quận Cái Răng).

Ngày 7/3, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, xác nhận đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B.Q.K (49 tuổi, Phó trưởng Công an phường Ba Láng, quận Cái Răng).

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nguyên nhân tử vong của ông B.Q.K là do chấn thương sọ não.

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 5/3, ông K. được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ một bệnh viện tư ở quận Cái Răng trong tình trạng chấn thương nặng, người nhà khai do bị đánh.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, sưng nề vùng chẩm phải, chảy máu tai phải.

[Xô xát giữa hai nhóm thanh niên, 1 người bị đâm tử vong]

Kết quả chụp CT-scan cho thấy máu tụ dưới màng cứng bán cầu trái, vượt quá khả năng phẫu thuật. Do chấn thương quá nặng, đến 13 giờ 30 ngày 6/3 nạn nhân đã tử vong.

Thông tin từ Công an quận Cái Răng cho biết, tối 5/3 ông K. cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại một quán nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Sau khi hát khoảng một tiếng, ông K. ra ngoài và xảy ra xích mích với một phụ nữ đang hát cùng một nhóm khách nam gồm khoảng 7-8 người ở phòng khác cùng tầng.

Người phụ nữ sau đó vào phòng và kể lại sự việc cho nhóm khách này. Hai bên sau đó xảy ra xô xát và ông K. bị té ngã, đầu đập vào cầu thang, bất tỉnh.

Ông K. được nhân viên ở quán karaoke gọi taxi đưa tới bệnh viện cách đó vài trăm mét, quản lý quán karaoke cũng chủ động trình báo sự việc với Công an phường ngay sau đó.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông K. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ lúc 22 giờ ngày 5/3, sau đó tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục