Công ty TransCanada của Canada ngày 1/8 đã thông báo kế hoạch xây dựng đường ốngdẫn dầu trị giá 12 tỷ USD, vận chuyển 1,1 triệu thùng dầu cát mỗi ngày từAlberta đến bờ biển Đại Tây Dương.
TransCanada cho biết kế hoạch trên nằm trong Dự án đường ống năng lượng phíaĐông và đã được bắt đầu khởi động. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2018 vớiviệc sửa chữa 3.000km đường ống dẫn dầu và lắp đặt 1.400km đường ống dẫn mới từtỉnh Quebec đến New Brunswick, bên bờ biển Đại Tây Dương.
Hiện tại, TransCanada đã ký hợp đồng dài hạn với các công ty sản xuất và lọcdầu với tổng sản lượng vận chuyển khoảng 900.000 thùng dầu mỗi ngày.
Trong tuyên bố đưa ra khi công bố dự án trên, Giám đốc điều hành củaTransCanada, ông Russ Girling khẳng định đây là cơ hội lịch sử để chuyển cácnguồn dầu từ phía Tây Canada đến người tiêu dùng ở phía Đông nước này, qua đótạo ra nhiều việc làm mới, đóng góp cho ngân sách cho nhà nước và đảm bảo anninh năng lượng cho mọi người dân Canada trong nhiều thập kỷ tới.
Đây cũng là những mục tiêu ưu tiên của Chính phủ Canada hiện nay nhằm thúcđẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn. Bộ trưởng Tài nguyên Canada Joe Oliver cho rằngDự án đường ống năng lượng phía Đông sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu Canada đẩynhanh tiến độ giảm giá dầu, thúc đẩy an ninh năng lượng và giúp đất nước giảmmức độ phụ thuộc vào thị trường dầu mỏ thế giới.
TransCanada hy vọng sẽ nhận được phê chuẩn của các cơ quan chức năng Canadavào cuối năm nay, cho dù dự án này vẫn đang đối mặt với sự phản đối của chínhquyền tỉnh Quebec và một số nhóm hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
Theo thăm dò, hiện Canada có hơn 170 triệu thùng dầu chưa được khai thác, đưanước này trở thành thị trường dầu mỏ lớn thứ ba thế giới sau Arập Xêút vàVenezuela. Tuy nhiên, khả năng xuất khẩu dầu mỏ của nước này lại bị hạn chế đángkể do thiếu các đường ống dẫn dầu vận chuyển dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ởbờ biển phía Đông.
TransCanada đã đưa ra đề xuất về Dự án đường ống năng lượng phía Đông từngtháng Tư năm nay sau khi Dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL nối Alberta đếnVịnh Mexico đã bị Tổng thống Barack Obama bác bỏ sau khi cân nhắc giữa nhu cầunăng lượng của Mỹ và sự phản đối của nhà hoạt động môi trường với lý do sản phẩmdầu cát gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng./.
(TTXVN)