Canada sửa đổi luật cho phép viện trợ nhân đạo tới Afghanistan

Theo dự luật mới, các nhân viên cứu trợ có thể được miễn trừ nếu giúp người dân đang gặp khó khăn tại khu vực do lực lượng khủng bố kiểm soát mà không phải lo bị truy tố tại Canada.
Canada sửa đổi luật cho phép viện trợ nhân đạo tới Afghanistan ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố trong thời tiết giá lạnh tại Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, Canada đã quyết định sửa đổi Luật chống khủng bố để tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới Afghanistan.

Năm 2013, Canada đã coi Taliban là một nhóm khủng bố, do đó những công dân Canada có giao dịch với lực lượng này sẽ bị coi là phạm tội hình sự.

Sau khi Taliban lên nắm quyền tại Afghanistan vào tháng 8/2021, các nhóm viện trợ đã nhận được cảnh báo về nguy cơ vi phạm luật pháp Canada nếu tiếp tục hỗ trợ người dân ở Afghanistan. Điều đó khiến các nỗ lực để giúp đỡ người dân quốc gia Tây Nam Á này bị tê liệt hoàn toàn.

[Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế kêu gọi nối lại viện trợ cho Afghanistan]

Theo dự luật mới, các nhân viên cứu trợ có thể được miễn trừ nếu giúp người dân đang gặp khó khăn tại khu vực do lực lượng khủng bố kiểm soát mà không phải lo bị truy tố tại Canada.

Việc sửa đổi luật chống khủng bố sẽ tạo điều kiện cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cung cấp các dịch vụ y tế, giáo dục, tái định cư, triển khai các chương trình giúp người dân sinh kế, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Để có hiệu lực, dự luật trên cần được Quốc hội Canada phê chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục