Căng thẳng Israel-Iran: Mỹ cảnh báo Hezbollah không can dự vào xung đột

Mỹ cảnh báo Hezbollah không nên can dự vào xung đột Israel-Iran khi nguy cơ về một cuộc chiến tranh toàn diện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran xuống thành phố Holon, miền Trung Israel ngày 19/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công bằng tên lửa từ Iran xuống thành phố Holon, miền Trung Israel ngày 19/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đặc phái viên của Mỹ về Syria, ông Tom Barrack cho rằng lực lượng Hezbollah ở Liban không nên can dự vào các động thái quân sự giữa Israel và Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang với hàng loạt diễn biến mới trong những ngày gần đây.

Ông Barrack đã đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại thủ đô Beirut trong chuyến thăm đầu tiên tới Liban. Trả lời câu hỏi về quan điểm của Washington nếu lực lượng Hezbollah can dự, ông Barrack nêu rõ: “Thay mặt Tổng thống Donald Trump, tôi có thể nói rằng đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng.”

Khi căng thẳng giữa Israel và Iran bùng phát vào sáng 13/6, Hezbollah đã lên tiếng phản đối các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Iran, song cho biết không có ý định can dự để hỗ trợ Tehran.

Trong chuyến thăm này, ông Barrack đã hội đàm với một số quan chức cấp cao của Liban, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri và Tổng thống Liban Joseph Aoun.

Trong tuyên bố được Phủ Tổng thống Liban công bố sau cuộc gặp với ông Barrack, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết nước này đang tiếp tục tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao nhằm hướng tới mục tiêu tất cả vũ khí ở Liban phải nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của nhà nước, khẳng định các nỗ lực này sẽ được tăng cường sau khi tình hình khu vực ổn định trở lại.

Về phần mình, ông Barrack khẳng định Mỹ cam kết hỗ trợ Liban, bày tỏ hy vọng rằng tình hình bất ổn hiện nay sẽ sớm chấm dứt, tạo điều kiện thiết lập hòa bình và thịnh vượng.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah do Mỹ và Pháp làm trung gian chính thức có hiệu lực từ hồi tháng 11 năm ngoái. Mặc dù vậy, Israel vẫn tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào mục tiêu của Hezbollah ở Liban, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi lực lượng Hezbollah ở Liban giải giáp.

Trong khi đó, Bộ Y tế Liban ngày 18/6 cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào thị trấn Kfar Juz ở miền Nam Liban đã khiến 2 người thiệt mạng. Một vụ tấn công khác ở Barish cũng ở miền Nam Liban làm một người bị thương. Phía Israel khẳng định các vụ tấn công nhằm vào các tay súng Hezbollah và đã tiêu diệt được hai thành viên của lực lượng này.

Trước nguy cơ căng thẳng giữa Israel và Iran lan rộng, Bộ Ngoại giao Liban hồi tuần trước khẳng định nước này đang “tiếp tục các kênh liên lạc nhằm tránh bị kéo vào bất kỳ cuộc xung đột nào”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMO phản đối việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz

IMO ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz và thành lập một cơ quan kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Mỹ tiếp tục đàm phán kỹ thuật với Iran bất chấp căng thẳng

Bất chấp các đợt không kích và trả đũa quân sự dồn dập tại Vùng Vịnh, cả Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh đàm phán kỹ thuật. Diễn biến này cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ tại miền Nam Iran

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời người đứng đầu huyện Konarak thuộc tỉnh Sistan-Baluchestan, cho biết hai vụ nổ xảy ra tại một căn cứ quân sự của Hải quân Iran tại huyện này.