Cảnh giác với nhồi máu cơ tim khi xem World Cup

Trong thời gian World Cup, bệnh nhân có tiền sử bệnh tim phải uống thuốc đều hoặc xin ý kiến bác sĩ điều chỉnh phương pháp điều trị.
Hiệp hội các dược sĩ Đức đã cảnh báo những người có tiền sử bệnh tim về nguy cơ nhồi máu cơ tim gia tăng khi xem World Cup.

Thông cáo báo chí dẫn một công trình nghiên cứu trong thời gian World Cup 2006 cho biết, trong những ngày đội tuyển Đức thi đấu, số người Đức phải gọi bác sĩ cấp cứu vì nghi nhồi máu cơ tim cấp tính tăng gấp ba lần so với bình thường. Như vậy, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim gia tăng rõ rệt khi xem "đội nhà" thi đấu.

Bà Erika Fink, Chủ tịch Phòng Dược sĩ Liên bang nêu rõ: "Sẽ là không thực tế nếu yêu cầu người mắc bệnh tim không được xem thi đấu bóng đá, nhưng hãy chú ý tới những dấu hiệu bệnh tim. Khi thấy những dấu hiệu đầu tiên của khả năng xảy ra nhồi máu cơ tim, phải gọi bác sĩ cấp cứu ngay."

Những dấu hiệu của cơn nhồi máu cơ tim ở nam khác với ở nữ, trong đó nam bị nhồi máu cơ tim nhiều hơn nữ.

Những dấu hiệu cảnh báo quan trọng nhất ở nam là đau nhiều và kéo dài ở lồng ngực, có thể lan sang các khu vực khác của cơ thể. Thêm vào đó là cảm giác đau tức, đau khi hít thở, khó chịu hoặc nôn mửa. Người bị bệnh toát mồ hôi lạnh. Đối với phụ nữ, cơn nhồi máu cơ tim thường thể hiện qua việc khó thở, khó chịu và đau ở vùng bụng trên.

Trong thời gian World Cup, những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim phải uống thuốc rất đều hoặc xin ý kiến bác sĩ về điều chỉnh phương pháp điều trị.

Trong những sự kiện gây nhiều cảm xúc, dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực, cơ thể thường tiết ra một lượng lớn hoócmôn stress, có thể gây ra rối loạn nhịp tim hoặc nhồi máu cơ tim. Sự căng thẳng và nguy cơ nhồi máu cơ tim đi kèm đặc biệt lớn trong trận chung kết và khi đá 11m./.

Văn Long/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục