Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3

Sau một thời gian dài ế ẩm vì dịch COVID-19, chợ hoa lớn nhất Thủ đô lại nhộn nhịp nhờ dịp 8/3 nhu cầu mua hoa của người dân tăng cao.
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 1Đêm trước ngày 8/3, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) lại càng nhộn nhịp, tấp nập cảnh kẻ bán người mua. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 2Khác với cảnh ảm đạm, ế hàng năm ngoái, chợ hoa lớn nhất Thủ đô lại tấp nập người mua, kẻ bán khi ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang cận kề. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 3Các chuyến xe nối tiếp ra vào, các thương lái làm việc trắng đêm, xuyên ngày để nhập hàng, phân loại ra thị trường sau một thời gian dài trầm lắng vì dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 4Cảnh các xe chở hàng trăm bông hoa di chuyển từng chút một trong khu chợ đã trở lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 5 Chợ hoa Quảng An thường sẽ họp vào lúc 9 giờ tối đến nửa đêm. Các tiểu thương sẽ đi mua hoa từ các sạp hàng hoặc kho bán buôn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 6Người dân Thủ đô có thể đến xem, lựa chọn mua hoa lẻ hoặc buôn theo nhu cầu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 7Năm nay, giá các loại hoa hướng đến Ngày quốc tế phụ nữ đa phần đều tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 8Theo ghi nhận, giá hoa hồng ta, cành ngắn là 10 ngàn đồng/bó/50 bông, hồng ngoại, cành dài từ 400 - 500 ngàn đồng/bó/50 bông, hoa đồng tiền từ 35 - 45 ngànđồng/bó/10 bông, hoa ly từ 100- 150 ngàn đồng/bó/5 bông to, tường vi 90 ngàn đồng/bó. Các loại hoa khô từ 150 ngàn đồng/bó. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 9Các chủ sạp bán hoa ở đây cho biết, gần dịp 8/3 nên giá hoa tăng nhẹ tuy nhiên người mua vẫn tốt hơn so với năm ngoái. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 10Người dân Thủ đô đã quen tới đây để lựa chọn hoa mỗi khi có dịp đặc biệt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 11Những sạp bán hoa đã được phủ đủ màu sắc sặc sỡ trước thềm ngày Quốc tế phụ nữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 12Các thương lái phải thức trắng đêm để nhập hàng, phân loại và đưa ra thị trường trong những ngày này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 13Hoa hồng, loài hoa không thể thiếu trong dịp 8/3 được bày bán rất nhiều. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 14Chợ hoa Quảng An nhộn nhịp nhất lúc khoảng 11- 12 giờ đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 15Đây cũng là thời điểm nhiều người dân lựa chọn để đi chợ vì sẽ kiếm được hoa tươi, giá ưng ý. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 16Chợ hoa Quảng An còn đa dạng với nhiều loại hoa khác như thạch thảo, salem, violet, cúc vàng, thực dược, lay ơn… (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 17Các loại hoa tranh thủ đua sắc trong dịp lễ đặc biệt tôn vinh phụ nữ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cảnh nhộn nhịp ở chợ hoa lớn nhất Thủ đô trước ngày 8/3 ảnh 18(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục