Cảnh sát Đức bắt giữ đối tượng 19 tuổi âm mưu đánh bom

Cảnh sát Đức ngày 31/10 đã bắt giữ một đối tượng người Syria, 19 tuổi, bị tình nghi âm mưu tiến hành một vụ đánh bom tại Đức nhằm sát hại nhiều người.
Cảnh sát Đức bắt giữ đối tượng 19 tuổi âm mưu đánh bom ảnh 1Cảnh sát Đức điều tra tại Munich. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng Công tố Liên bang Đức cho biết cảnh sát nước này ngày 31/10 đã bắt giữ một đối tượng người Syria, 19 tuổi, bị tình nghi âm mưu tiến hành một vụ đánh bom tại Đức nhằm sát hại nhiều người.

Tuyên bố của Văn phòng Công tố Liên bang Đức nêu rõ các lực lượng đặc nhiệm bắt giữ đối tượng nam nói trên tại thị trấn miền Đông Bắc Schwerin do tình nghi y đang lên kế hoạch cho vụ tấn công theo kiểu Hồi giáo cực đoan và sử dụng các thiết bị nổ gây sát thương lớn. Nhà chức trách xác định tên của đối tượng này là Yamen A., song chưa rõ đối tượng này có thuộc một tổ chức khủng bố nào hay không.

[Lộ danh sách hơn 100 chính trị gia Đức là mục tiêu tấn công khủng bố]

Theo điều tra ban đầu, Yamen từng có ý định kích hoạt một thiết bị nổ tại Đức trước tháng 7/2017 nhằm "sát hại và làm bị thương nhiều người nhất có thể." Những tuần sau khi lên kế hoạch này, y đã bắt đầu mua các loại hóa chất và những nguyên liệu cần thiết để chế tạo bom.

Hiện cảnh sát Đức vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là sau vụ lao xe tải vào đám đông ở thủ đô Berlin hồi tháng 12 năm ngoái mà IS nhận thực hiện, khiến 12 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục