Cảnh sát Ireland bắt hơn 20 người trong đêm thứ hai bạo loạn chống nhập cư

Hàng trăm người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát đêm thứ hai liên tiếp bên ngoài khách sạn Citywest tiếp nhận người xin tị nạn ở Saggart, phía Tây Nam thủ đô Dublin.

Pháo hoa được ném vào cảnh sát tại Khách sạn Citywest. (Ảnh: PA)
Pháo hoa được ném vào cảnh sát tại Khách sạn Citywest. (Ảnh: PA)

Nhà chức trách Ireland cho biết 23 người đã bị bắt trong ngày 22/10 khi hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát đêm thứ hai liên tiếp bên ngoài khách sạn Citywest tiếp nhận người xin tị nạn ở Saggart, phía Tây Nam thủ đô Dublin.

Các trường hợp bị bắt giữ là những người quá khích ném chai lọ, gạch đá về phía cảnh sát trong cuộc biểu tình. Trước đó, đã có ít nhất 6 người bị bắt giữ cũng ở địa điểm trên vào đêm 21/10.

Cảnh sát Ireland cho biết vụ bạo loạn đêm 21 là do các nhóm trên mạng xã hội dàn dựng, gây kích động hận thù và bạo lực. Các thành phần tham gia biểu tình chủ yếu là nam thanh thiếu niên.

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ và Di trú Jim O'Callaghan đã lên án điều mà ông gọi là "bạo lực côn đồ" và cho biết sẽ có thêm các vụ bắt giữ nếu biểu tình tiếp diễn.

Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi có thông tin một người đàn ông, 26 tuổi, được cho là người xin tị nạn, đã tấn công tình dục một bé gái 10 tuổi gần khách sạn Citywest. Tuy nhiên, nhà chức trách Ireland vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về cáo buộc trên.

Trong khi đó, cùng ngày, giới chức Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức tại vùng lãnh thổ Kosovo chuyên sản xuất và cung cấp tài liệu giả cho các nhóm buôn người, cùng một số tổ chức khác liên quan đến tài trợ cho hoạt động di cư bất hợp pháp này.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh cam kết quyết tâm phối hợp với các đối tác châu Âu để dẹp bỏ tuyến đường tội phạm xuyên qua Tây Balkan đưa người di cư bất hợp pháp đến Anh.

Trong khi đó, chính quyền Kosovo cho biết đang xem xét trở thành nơi tiếp nhận những người xin tị nạn bị từ chối sau khi đã sử dụng hết mọi biện pháp kháng cáo tại Anh. Người đứng đầu chính quyền Kosovo Albin Kurti cho biết các cuộc đàm phán về vấn đề này đang diễn ra giữa các quan chức Anh và Kosovo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”