Cập nhật tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ sau khi mắc COVID-19

Theo bức thư của bác sỹ riêng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, mạch, huyết áp, nhịp hô hấp và độ bão hòa ôxy trong máu của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng vẫn "hoàn toàn bình thường."
Cập nhật tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ sau khi mắc COVID-19 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden có dấu hiệu bị sổ mũi trong chuyến thăm Israel ngày 14/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, Nhà Trắng đã công bố 1 bức thư của bác sỹ riêng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Biden đang đáp ứng điều trị tốt sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 21/7 và các triệu chứng đã được cải thiện.

Theo bức thư, mạch, huyết áp, nhịp hô hấp và độ bão hòa ôxy trong máu của ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng vẫn "hoàn toàn bình thường."

Trước đó, ngày 21/7, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mắc COVID-19 và sẽ tiếp tục làm việc trong thời gian cách ly cho đến khi có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

[Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn “khỏe mạnh” sau khi mắc COVID-19]

Ông Biden ban đầu có các triệu chứng rất nhẹ và được điều trị bằng thuốc Paxlovid.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, với số ca bệnh và tử vong cao nhất thế giới.

Theo trang thống kê worldometers.info, tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên đến 91.942.744 người, trong đó có 1.051.235 trường hợp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục