Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn “khỏe mạnh” sau khi mắc COVID-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ông vẫn “khỏe mạnh,” “đang giải quyết được rất nhiều công việc” và sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình.
Tổng thống Mỹ khẳng định vẫn “khỏe mạnh” sau khi mắc COVID-19 ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong đoạn video đăng tải trên Twitter ngày 21/7 sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ông vẫn “khỏe mạnh.”

Tổng thống Biden nói thêm rằng ông “đang giải quyết được rất nhiều công việc” và sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình.

Trước đó cùng ngày, bác sỹ riêng của Tổng thống Mỹ, ông Kevin O'Connor cho biết ông Biden chỉ bị các triệu chứng nhẹ như “chảy nước mũi, mỏi người và ho khan.”

[Tổng thống Mỹ Joe Biden dương tính với virus SARS-CoV-2]

Vị bác sỹ này cũng tin tưởng Tổng thống Mỹ sẽ “phản ứng tích cực” đối với việc điều trị, trong đó bao gồm thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer.

Ông Biden năm nay 79 tuổi và đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 cùng 2 mũi tăng cường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục