CH Chad lựa chọn con trai cố tổng thống làm nhà lãnh đạo lâm thời

Thông báo ngày 21/4 của Phủ Tổng thống nêu rõ Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, 37 tuổi, đã được chỉ định làm tổng thống tạm quyền, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp.
CH Chad lựa chọn con trai cố tổng thống làm nhà lãnh đạo lâm thời ảnh 1Tướng Mahamat Idriss Deby Itno. (Nguồn: theafricareport.com)

Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, con trai của cố Tổng thống Cộng hòa Chad Idriss Deby Itno, đã được chỉ định làm nhà lãnh đạo lâm thời của nước này sau khi cha ông bất ngờ qua đời một ngày trước đó.

Thông báo ngày 21/4 của Phủ Tổng thống nêu rõ Tướng Mahamat Idriss Deby Itno, 37 tuổi, đã được chỉ định làm tổng thống tạm quyền, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ông sẽ thực hiện các chức năng của một tổng thống nhà nước cộng hòa và người đứng đầu các lực lượng vũ trang. 

[Tổng thống Cộng hòa Chad qua đời sau cuộc chiến với phiến quân]

Trước đó, ngày 20/4, Tổng thống Idriss Deby Itno đã qua đời do bị thương nặng trên mặt trận khi đang chỉ huy quân đội chiến đấu với phiến quân ở miền Bắc. 

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi ông được tuyên bố tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6.

Ông Idriss Deby Itno lên nắm quyền tại Chad từ năm 1990 và là một trong những lãnh đạo lâu đời nhất ở châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục