Chặng đua F1 2020 sẽ tuyển dụng 70 cán bộ điều hành cấp cao người Việt

Đây là lần đầu tiên người Việt Nam sẽ được tham gia điều hành giải đua trực tiếp tại một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh tổ chức tại Việt Nam – F1 Grand Prix 2020.
Chặng đua F1 2020 sẽ tuyển dụng 70 cán bộ điều hành cấp cao người Việt ảnh 1Lần đầu tiên, người Việt Nam sẽ được tham gia điều hành giải đua trực tiếp tại một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. (Ảnh: F1 Grand Prix 2020)

Ngày 26/06 đến ngày 01/07, Hiệp hội Thể thao Xe động cơ Việt Nam (VMA) công bố sẽ tuyển chọn 70 cán bộ điều hành cấp cao cho chặng đua Vietnam Grand Prix 2020 tại Hà Nội.

Đây cũng là lần đầu tiên người Việt Nam sẽ được tham gia điều hành giải đua trực tiếp tại một trong những sự kiện thể thao hấp dẫn nhất hành tinh tổ chức tại Việt Nam – F1 Grand Prix 2020.

Theo đó, các công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có khả năng giao tiếp lưu loát và đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh; có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động điều hành trước và trong giải đua đều có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia dự tuyển.

Các điều phối viên cao cấp giữ vai trò quan trọng trong việc góp phần đảm bảo sự an toàn cho các tay đua cũng như đảm bảo tính công bằng, minh bạch của một trong những giải đua cạnh tranh và kịch tính nhất thế giới. 

Các nhân sự này sẽ điều phối 1.000 nhân viên hỗ trợ trên đường đua, bao gồm: kiểm soát tuân thủ luật đua của FIA; các công việc hiệu lệnh và đặc biệt quan trọng hỗ trợ điều phối công tác cứu hỏa, cứu hộ, cứu thương, đồng thời chịu trách nhiệm báo cáo và nhận chỉ đạo từ Trung tâm điều khiển đường đua (Race Control) và phân công công việc phù hợp tới các nhân viên đường đua.

70 cán bộ cao cấp điều hành giải đua sẽ được trực tiếp hướng dẫn, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Liên Đoàn Xe động cơ Úc (CAMS).

Đặc biệt, nhóm cán bộ điều hành cao cấp sẽ được tham gia khóa đào tạo sẽ có cơ hội tham gia 4 khóa đào tạo trong nước và 2 khóa đào tạo thực tế tại các chặng đua F1 Singapore và Australia trước khi chính thức tham gia điều hành tại chặng đua tại Việt Nam.

Chặng đua F1 2020 sẽ tuyển dụng 70 cán bộ điều hành cấp cao người Việt ảnh 2

Nhóm cán bộ điều hành cao cấp sẽ được tham gia khóa đào tạo sẽ có cơ hội tham gia 4 khóa đào tạo trong nước và 2 khóa đào tạo thực tế tại các chặng đua F1 Singapore và Australia. (Ảnh: F1 Grand Prix 2020)

Việc ngay lập tức được tham gia điều hành giải đua xe hấp dẫn nhất hành tinh chỉ sau 8 tháng là khoảng thời gian ngắn kỷ lục và là cơ hội hiếm hoi bởi để có thể trở thành Cán bộ điều hành cấp cao một chặng đua F1, bởi các “tín đồ” của môn thể thao tốc độ trên thế giới phải mất hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm làm tình nguyện viên ở các giải đua các cấp: từ các giải đua trong nước đến các giải đua cấp khu vực.

Sau khóa đào tạo, các cán bộ điều hành sẽ nhận được Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo trở thành cán bộ điều hành cấp cao cho Giải đua Công thức 1 được cấp bởi Liên đoàn Thể thao Xe động cơ Úc (CAMS). Giấy chứng nhận không chỉ có giá trị ở Việt Nam, mà đó còn là tấm vé thông hành đưa những người Việt Nam tiên phong đến với các tất cả các chặng đua Công thức 1 trên toàn thế giới trong vai trò tình nguyện viên.

[Hà Nội chính thức khởi công đường đua công thức 1]

Mọi cá nhân có đam mê đối với môn thể thao tốc độ, có bề dày kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thể thao trong nước và quốc tế đồng thời có mong muốn đóng góp cho sự thành công của chặng đua F1 lần đầu diễn ra tại Việt Nam đều có thể tham gia ứng tuyển tại địa chỉ trực tuyến: https://www.surveymonkey.com/r/VMA02

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục