Châu Phi cần tăng cường thương mại nội châu lục

LHQ khẳng định tăng cường thương mại nội châu Phi có thể giúp lục địa Đen thực hiện thành công giảm 50% số hộ nghèo đói vào năm 2015.
Ngày 23/11, tại Diễn đàn thươngmại châu Phi đang diễn ra ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Liên hợp quốc đãkhẳng định tăng cường thương mại nội châu lục có thể giúp lục địa Đen nhanhchóng giảm đói nghèo và thực hiện thành công mục tiêu phát triển thiên niên kỷvề giảm 50% số hộ nghèo đói vào năm 2015.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, đồngthời là Thư ký chấp hành Ủy ban Liên hợp quốc về Kinh tế châu Phi (UNECA)Abdoulie Janneh nhấn mạnh Liên hợp quốc đánh giá cao khả năng của châu Phi về mởrộng thương mại nội châu lục.

Ông Janneh cho rằng mặc dù thị phần của châu Phitrên toàn cầu hiện rất thấp - ở mức 3% và chủ yếu là xuất khẩu nguyên liệu thô,kim ngạch thương mại nội châu lục chỉ chiếm 11% tổng buôn bán của châu Phi,trong khi số liệu này của châu Á là 52% và châu Âu là 72%, nhưng có nhiều lý dođể lạc quan về triển vọng thương mại của châu lục này nếu châu Phi đẩy nhanhphát triển thương mại ở cấp quốc gia và tiểu khu vực.

Châu Phi cần khai thác vàtận dụng lợi ích của các dây chuyền giá trị khu vực, bắt đầu từ lĩnh vực chếbiến nông sản, nhằm tăng cường thương mại nội châu lục.

Dự báo của UNECA về kinhtế châu Phi năm 2012 nêu rõ đã nổi lên các dấu hiệu lạc quan khi nhiều cộng đồngkinh tế các khu vực của châu Phi thành công trong tăng trưởng thương mại nộichâu lục.

Thương mại nội khối Thị trường chung khu vực Đông và Nam Phi (COMESA)đã tăng 35,4% trong hai năm 2009-2010 từ 12,7 tỷ USD lên 17,2 tỷ USD.

Những nỗlực của các tổ chức khu vực như COMESA, Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi(SADC) và Cộng đồng Đông Phi (EAC) đang thúc đẩy hình thành Khu vực buôn bán tựdo châu Phi vào năm 2014, không chỉ giúp các nước châu Phi hội nhập khu vực, màcòn thúc đẩy lợi ích chung thông qua phát triển cơ sở hạ tầng và công nghiệphóa.

Việc hài hòa các chính sách buôn bán của các tổ chức kinh tế khu vực củachâu Phi thông qua Khu vực buôn bán tự do toàn châu Phi, như loại bỏ thuế quangiữa các nước và liên khu vực, cũng sẽ làm tăng kim ngạch xuất khẩu nội châu Phithêm 34 tỷ USD/năm.

UNECA dự báo thương mại nội châu Phi sẽ tăng thêm 22% trong10 năm tới.Tại Diễn đàn buôn bán châu Phi, Liên minh châu Phi cũng bày tỏ lạcquan về triển vọng châu Phi xóa đói nghèo nhờ tăng cường thương mại nội châu lụcvà giữa lục địa Đen với thế giới.

Những tháng tới là thời điểm quyết định, khicác nhà lãnh đạo châu Phi thảo luận và quyết định thành lập Khu vực buôn bán tựdo (FTA) châu Phi vào năm 2017.

Đa dạng hóa thương mại trong FTA sẽ tăng cườngkhả năng cạnh tranh của châu Phi trong thương mại nội châu lục và toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ của Liên minh châu Âu (EU). (Nguồn: IRNA/TTXVN)

EU xoay xở trong “ván cờ” thuế quan của Mỹ

Chính sách thuế quan mạnh tay của Mỹ khơi lại những căng thẳng âm ỉ từ nhiệm kỳ trước và đẩy mối quan hệ vốn được coi là "bằng hữu" xuyên Đại Tây Dương vào một giai đoạn đầy thách thức.