CHDC Congo: Xung đột sắc tộc khiến hơn 40 người chết và mất tích

Theo Chính phủ CHDC Congo, cuộc xung đột ở gần thị trấn Kwamouth nổ ra từ tháng 6 khiến hơn 180 người thiệt mạng. Liên hợp quốc cho rằng hàng chục nghìn người tại khu vực đã phải di dời.
CHDC Congo: Xung đột sắc tộc khiến hơn 40 người chết và mất tích ảnh 1Nhiều ngôi nhà bị đốt phá trong vụ tấn công của phiến quân tại làng Manzalaho gần Beni, CHDC Congo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, các nguồn tin địa phương cho biết ngày 5/11, 16 người chết và 25 người đã mất tích sau một cuộc tấn công ở khu vực phía tây Cộng hòa Dân chủ Congo bắt nguồn từ xung đột sắc tộc trong 5 tháng qua.

Bộ trưởng Nội vụ tỉnh Kwilu Jean-Claude Bwanganga cho biết binh lính và cảnh sát đã được điều động để "săn lùng các thủ phạm."

[Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bị tấn công tại CHDC Congo]

Misia ở gần thị trấn Kwamouth, nơi giao tranh giữa người Yaka và Teke đã nổ ra từ tháng 6.

Theo Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo, cuộc xung đột đã khiến hơn 180 người thiệt mạng. Trong khi đó, Liên hợp quốc cho rằng hàng chục nghìn người tại khu vực đã phải di dời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục