Chi 1 tỷ USD, Apple quyết hạ Netflix ở mảng truyền hình trực tuyến

Nhật báo Phố Wall dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Apple đã mời về hai giám đốc điều hành truyền hình lâu năm là Jaime Erlicht và Zack Van Amburg của Sony vào tháng 6 và đã cấp cho họ 1 tỷ USD.
Chi 1 tỷ USD, Apple quyết hạ Netflix ở mảng truyền hình trực tuyến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Uproxx)

Truyền hình-điện ảnh là một trong số ít lĩnh vực Apple chưa chinh phục, nhưng có thể điều này sẽ sớm thay đổi.

Công ty có giá trị nhất thế giới hiện nay đã sẵn sàng phát triển những chương trình truyền hình xứng đáng với giải Emmy (giải thưởng danh giá của ngành công nghiệp truyền hình Mỹ) mà họ vừa nhận được cùng với "Game of Thrones" của HBO và ''Stranger Things'' của Netflix.

Nhật báo Phố Wall dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Apple đã mời về hai giám đốc điều hành truyền hình lâu năm là Jaime Erlicht và Zack Van Amburg của Sony vào tháng 6 và đã cấp cho họ 1 tỷ USD để đầu tư cho các chương trình ban đầu trong năm tới.

[Netflix đạt kỷ lục 7 triệu thuê bao với lợi nhuận tăng "chóng mặt"]

Các chương trình này sẽ chỉ phát hành trên một kênh đăng ký thuê bao, rất có thể đi kèm với dịch vụ trực tuyến hiện có của Apple Music.

Apple đã từ chối bình luận về những thông tin trên.

1 tỷ USD là một số tiền rất lớn, nhưng với Apple đó chỉ như một "khoản đầu tư nhỏ" so với tiềm lực kinh tế lên đến 262 tỷ USD tích trữ tiền mặt của hãng này và dĩ nhiên vẫn đủ để đảm bảo vị trí thống trị của Quả Táo khuyết trong ngành công nghiệp công nghệ điện tử bên ngoài công nghệ-kỹ thuật sản xuất các chương trình truyền hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục