Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục nhờ thông tin từ Tổng thống Mỹ

Trong phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau cuộc họp với một nhóm thượng nghị sỹ lưỡng đảng, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng.
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập kỷ lục nhờ thông tin từ Tổng thống Mỹ ảnh 1Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chốt phiên 24/6 trên thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng mạnh còn chỉ số tổng hợp S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lập kỷ lục, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã đạt thỏa thuận với một nhóm nghị sỹ lưỡng đảng về kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

Chỉ số Dow Jones tăng 322,58 điểm, hay 1%, lên 34.196,82 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,65 điểm, hay 0,6%, lên 4.266,49 điểm, vượt mức chốt phiên kỷ lục trước đó là 4.255,15 điểm vào ngày 14/6, sau khi sụt giảm sau cuộc họp trong tuần trước của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 97,98 điểm, hay 0,7%, lên 14.369,71 điểm, đánh dấu phiên lập kỷ lục thứ 17 trong năm nay.

Trong phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng sau cuộc họp với một nhóm thượng nghị sỹ lưỡng đảng, ông Biden thông báo đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch đầu tư cho cơ sở hạ tầng.

[Cổ phiếu của các công ty thủy sản bước vào giai đoạn phục hồi?]

Giám đốc đầu tư của Independent Advisor Alliance, Chris Zaccarelli, cho rằng thông báo trên đã tạo động lực cho thị trường, dù còn phải chờ liệu toàn bộ Hạ viện và Thượng viện có thể phê chuẩn thỏa thuận và Tổng thống có thể ký thành luật hay không.

Người phụ trách chiến lược chính sách tại Mỹ của AGF Investments, Greg Valliere, nhận định một thỏa thuận về nguyên tắc trước khi Quốc hội nghỉ vào lễ Quốc khánh 4/7 của Mỹ là có thể đạt được song cho rằng thời gian đàm phán càng dài, thỏa thuận càng vấp phải nhiều trở ngại.

Trước đó, số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 7.000, xuống 411.000 trong tuần kết thúc ngày 19/6, trong khi các nhà kinh tế cho rằng con số trên sẽ giảm xuống còn 380.000.

Số liệu khác cho thấy số đơn đặt hàng hàng lâu bền trong tháng Năm tăng 2,3%, còn thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng Năm tăng lên 88,1 tỷ USD, từ mức 85,7 tỷ USD của tháng Tư.

Báo cáo ngày 24/6 của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tăng trưởng của kinh tế nước này trong quý 1/2021 vẫn ở mức 6,4% như lần điều chỉnh trước.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 24/6, chỉ số VN-Index tăng 2,85 điểm (0,21%) lên 1.379,72 điểm trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,72 điểm (0,23%) xuống 315,08 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục