Đồng hồ giá 47 tỷ đồng

Chiếc đồng hồ quả quýt có giá lên tới 47 tỷ đồng

Được sản xuất từ năm 1898, chiếc đồng hồ quả nhót bằng vàng 18 cara của hãng Patek Philippe được bán với giá gần 47 tỷ đồng.
2,25 triệu USD (gần 47 tỷ đồng) là giá của một chiếc đồng hồ quả quýt 115 năm tuổi trong buổi đấu giá "Những chiếc đồng hồ quan trọng của Christie" tại nhà đấu giá Christie's ở New York (Mỹ).

Được sản xuất từ năm 1898, chiếc đồng hồ bằng vàng 18 carat của hãng đồng hồ nổi tiếng Thụy Sỹ Patek Philippe có giá ước tính khoảng 1,5 triệu USD. Tuy nhiên, sự hứng thú của các nhà sưu tập tới từ khoảng 30 quốc gia tham gia đấu giá đã biến món đồ này trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán tại Christie's và chiếc đồng hồ có giá đấu giá cao nhất trong năm nay.

Chưa từng xuất hiện trước công chúng, chiếc đồng hồ này có tới 12 chức năng như lịch vạn niên và lịch tuần trăng, đồng thời có cơ chế đánh chuông mỗi 15 phút.

Cùng với đồng hồ, một loạt các đồ vật xa xỉ khác như các tác phẩm nghệ thuật, rượu và thậm chí là ôtô đã đưa tổng doanh thu của buổi đấu giá lên tới 8 triệu USD.

Hồi tháng 11/2012, một chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe từng thuộc về nghệ sĩ guitar Eric Clapton đã được bán với giá 3,6 triệu USD.

Trước đó, ngày 12/6, một biển chứng nhận bằng bạc trị giá 1.000 USD ra đời từ năm 1891 được bán với giá 2,6 triệu USD tại một sàn đấu giá ở California (Mỹ).

Nhà trưng bày Stack's Bowers cho biết đây là một trong hai biển chứng nhận duy nhất thời đó còn tồn tại. Tờ chứng nhận còn lại được trưng bày ở Viện Smithsonian. Đây là loại giấy chứng nhận do nhà nước phát hành dùng để đổi lấy xu đôla bạc, được luân chuyển từ năm 1878 cho đến năm 1923.

Được đưa ra đấu giá còn có 85 loại tiền giấy khác thuộc một bộ sưu tập cá nhân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục