Chiến thắng ấn tượng, vũ đoàn Samba thẳng tiến

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Chile đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Dunga giành vé vào chơi vòng tứ kết với đội tuyển Hà Lan.

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Chile đã giúp đội bóng của huấn luyện viênDunga giành vé vào chơi vòng tứ kết với đội tuyển Hà Lan.

Bước vào trận đấu với "người láng giềng" Chile, Brazil đã có tới hai thayđổi trong đội hình ra sân. Đầu tiên là việc Ramires xuất hiện ở vị trí người đácặp với G. Silva thay cho F. Melo và sau đó là sự xuất hiện của tiền vệ cánhAlves.

Trong khi đó, huấn luyện viên Bilesea đã chào đón sự trở lại trong độihình tiền đạo chủ lực Suazo, chân sút đã ghi tới 10 bàn thắng cho La Roja trongcác trận đấu ở vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ.

Với đội hình thiên về tấn công 3-4-3, các cầu thủ Chile đã không ngại ngầnchơi đôi công với Brazil từ ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Khả năng chơirộng của tiền đạo Suazo đã giúp các đuờng lên bóng của Chile tiềm ẩn rất nhiềunguy hiểm.

Tuy nhiên, Brazil, đội bóng từng năm lần vô địch thế giới, mới là đội cótình huống ăn bàn đầu tiên. Phút thứ 4, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội,Fabiano băng xuống khu vực cấm địa rồi dứt điểm. Đáng tiếc, cú sút của cầu thủđang khoác áo Sevilla lại đi chệch khung thành.

Phút thứ 8, khung thành của Chile đã chao đảo sau cú sút xa uy lực củaSilva từ cự ly 22m, nhưng thủ môn Bravo đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Sau những phút đầu tiên để Chile ép sân, hàng tiền vệ của Brazil đã dầnlấy lại được thế trận nhờ những pha ban chuyền ngắn ở khu vực giữa sân. Ngoàira, khả năng cầm bóng của những ngôi sao như Robinho, cũng như Kaka đã giúpBrazil điều tiết lại nhịp độ của trận đấu theo hướng có lợi cho họ.

Không những thế, các cầu thủ của huấn luyện viên Dunga còn rất chủ độngtrong những tình huống sút xa nhằm gia tăng áp lực về phía khung thành củaChile. Phút 16, Ramires sút bóng khá căng từ cự ly 25m nhưng thủ môn Bravo vẫnchơi chủ động trong tình huống này.

Trước một đội bóng mạnh về lối chơi biên như Chile, Brazil đã chủ động đẩycao tốc độ trận đấu theo từng thời điểm nhất định. Sau những pha hãm thành liêntục, các cầu thủ Brazil chơi chậm lại nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.Tuy nhiên, việc Elano không thể thi đấu trận này đã ảnh hưởng phần nào tới cáchtriển khai tấn công của Brazil do Alves phải bó vào khu vực trung lộ.

Phút 34, điều mà các cổ động viên Brazil mong đợi cuối cùng cũng đã tới.Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Juan đã bật cao đánh đầu tung lướiBravo mở tỷ số cho Brazil.

Bàn thắng mở tỷ số của Juan một lần nữa cho thấy Brazil giờ đây không cònlà đội bóng thiên về lối chơi kỹ thuật đậm chất Mỹ Latinh nữa. Những tình huốngbóng chết giờ đây được các cầu thủ Brazil dưới thời huấn luyện viên Dunga thựchiện khá hiệu quả. Không lâu sau bàn thắng đầu tiên, các cầu thủ Brazil lại đượcăn mừng niềm vui khi Fabiano lạnh lùng đánh bại thủ môn Bravo.

Từ một pha dàn xếp tấn công tại khu vực trung lộ ở phút 39, Fabiano thoátkhỏi sự kèm cặp của trung vệ Contreras để băng xuống đối mặt với Bravo. Và trongtình huống cuối cùng, Fabiano đã chọn giải pháp dẫn bóng qua thủ môn Bravo rồidứt điểm vào khung thành bỏ trống.

Với hai bàn thắng dẫn trước, Brazil hoàn toàn thoải mái triển khai thếtrận trong những phút cuối trận. Dù đã rất cố gắng nhưng Chile đã không thể tạora được một tình huống tấn công nguy hiểm nào về phía khung thành của Cesar dohàng phòng ngự của Brazil được tổ chức rất tốt.

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, huấn luyện viên Bielsa đã có những thay đổi vềmặt nhân sự nhằm mang lại những nét mới cho lối chơi của Chile. Tuy nhiên, việcphải dâng lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa đã khiến cho hàng phòng ngự của Chileđể lộ khá nhiều khoảng trống.

Sau những pha phản công bất thành, cuối cùng Brazil cũng đã nâng được tỷsố lên 3-0 nhờ pha lập công của Robinho. Từ đường kiến tạo của Ramires, cầu thủđang thi đấu cho Santos dưới dạng cho mượn đã đệm lòng kỹ thuật để ghi bàn thắngđầu tiên của anh ở World Cup 2010.

Trước một Chile khát khao tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số, thế trận phòng ngựcủa Brazil được triển khai khá thoải mái và đơn giản. Khả năng cầm và đi bóngcủa những cầu thủ Brazil luôn giúp họ chiếm được lợi thế trong các pha tranhchấp với đối phương.

Phút 75, tiền đạo Suazo xoay trở khéo léo trước rất nhiều cầu thủ Brazilrồi tung ra một cú dứt điểm khá hiểm hóc. Tuy nhiên, thủ thành Julio Cesar đãbay người đấm bóng cứu thua cho đội tuyển Vàng-Xanh. Ba phút sau, lại là Suazouy hiếp khung thành của Brazil bằng một pha dứt điểm một chạm nhanh từ pha đáphạt góc ở cánh trái, nhưng lần này xà ngàng đã từ chối nỗ lực của cầu thủ đangkhoác áo Real Zaragoza.

Với chiến thắng 3-0, Brazil xứng đáng là đội giành quyền vào chơi vòng tứkết. Ở vòng đấu của tám đội mạnh nhất World Cup 2010, Brazil sẽ phải đối mặt vớithử thách mang tên Hà Lan./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục