Chile bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội nhân dịp Quốc khánh

Giới chức Chile bắt đầu nới lỏng giãn cách, cho phép các cuộc gặp gỡ gia đình được phép diễn ra trong thời gian từ 18-20/9 tới, thời điểm Chile kỷ niệm Ngày Độc lập và các ngày lễ quốc gia khác.

Chính phủ Chile thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội để các gia đình có thể tụ họp đón mừng ngày lễ Quốc khánh với nhau. Các cuộc gặp gỡ gia đình được phép diễn ra trong thời gian từ 18-20/9 tới, thời điểm Chile kỷ niệm Ngày Độc lập và các ngày lễ quốc gia khác.

Hoạt động tụ họp được giới hạn ở 5 người tham dự (không gian kín) và 10 người (không gian ngoài trời). Ngoài ra, các nhà hàng và quán bar ở thủ đô Santiago bắt đầu được phép mở cửa để phục vụ khách ăn uống ngoài trời.

Tính đến ngày 2/9, Chile ghi nhận tổng cộng 414.739 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11.344 ca tử vong./.

(Vietnam+)