Chính phủ Nhật Bản thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện

Trong phiên họp Nội các bất thường sáng ngày 28/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các thành viên trong Nội các đã ký vào văn bản quyết định giải tán Hạ viện.
Chính phủ Nhật Bản thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện ảnh 1 Toàn cảnh phiên họp của Hạ viện Nhật Bản ở Tokyo ngày 2/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/9, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua nghị quyết giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc bầu cử sớm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/10 tới.

Trong phiên họp Nội các bất thường sáng ngày 28/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các thành viên trong Nội các đã ký vào văn bản quyết định giải tán Hạ viện.

[Nhật Bản: Hai đảng thảo luận về khả năng hợp nhất trước bầu cử]

Theo quy trình, nghị quyết này sẽ được trình lên Nhật hoàng thông qua. Tiếp đó, trong phiên khai mạc Quốc hội bất thường sẽ diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 28/9, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga sẽ trình nghị quyết giải tán Hạ viện lên Chủ tịch Hạ viện. Sau khi Chủ tịch Hạ viện Oshima Tadamori công bố nghị quyết, Hạ viện sẽ được giải tán ngay trong chiều cùng ngày.

Lần giải tán Hạ viện ngay trong ngày đầu của phiên họp Quốc hội được triệu tập này là lần thứ tư tính từ sau khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai đến nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.