Chính phủ Venezuela và phe đối lập ký thỏa thuận bảo đảm bầu cử

Theo thỏa thuận được ký kết tại Barbados, cuộc bầu cử tổng thống mới của Venezuela sẽ được tổ chức vào cuối năm 2024, trong đó các quan sát viên quốc tế được phép tham gia theo dõi cuộc bầu cử này.
Chính phủ Venezuela và phe đối lập ký thỏa thuận bảo đảm bầu cử ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại cuộc họp báo ở Caracas, ngày 12/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/10, Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã ký kết thỏa thuận nhằm bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này sẽ diễn ra vào năm 2024.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh cho biết theo thỏa thuận được ký kết tại Barbados, cuộc bầu cử tổng thống mới của Venezuela sẽ được tổ chức vào cuối năm 2024, trong đó các quan sát viên quốc tế được phép tham gia theo dõi cuộc bầu cử này.

[Mỹ đạt thỏa thuận nới lỏng trừng phạt ngành dầu mỏ Venezuela]

Ngoài ra, mỗi đảng phái chính trị có quyền lựa chọn một ứng cử viên theo quy chế nội bộ vài ngày trước khi phe đối lập chính thức tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày 22/10 tới.

Theo các nguồn tin, sau thỏa thuận vừa đạt được giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập, chính quyền Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ công bố một số biện pháp nới lỏng có giới hạn một số lệnh trừng phạt đối với Venezuela./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục