Chính quyền Mỹ tính xây mạng di động 5G nội bộ để đối phó gián điệp

Bộ phận cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Trump đang xem xét các biện pháp để chống lại mối đe dọa từ bên ngoài theo dõi các cuộc điện thoại của Mỹ bằng việc xây một mạng không dây 5G nội bộ.
Chính quyền Mỹ tính xây mạng di động 5G nội bộ để đối phó gián điệp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Times)

Bộ phận cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các biện pháp để chống lại mối đe dọa từ bên ngoài theo dõi các cuộc điện thoại của Mỹ bằng việc xây dựng một mạng không dây nội bộ tốc độ siêu nhanh 5G.

Theo Reuters, quan chức cơ quan trên đã xác nhận bản tin trên trang mạng Axios.com, cho hay lựa chọn này đang được thảo luận ở cấp thấp trong chính quyền trong thời gian từ 6 đến 8 tháng trước khi được chính Tổng thống Trump xem xét.

Các quan chức Mỹ cho rằng với việc tạo ra một mạng dữ liệu siêu tốc độ 5G nội bộ, họ có thể giải quyết những vấn đề mà họ gọi là những nguy cơ gián điệp từ Trung Quốc đối với an ninh mạng và an ninh kinh tế.

Đây cũng là động thái mới nhất cho thấy chính sách cứng rắn của phía Mỹ nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế số một thế giới.

Đầu tháng này, AT&T đã buộc phải bỏ kế hoạch phân phối sản phẩm thiết bị cầm tay cho khách hàng do tập đoàn Huawei của Trung Quốc chế tạo sau khi một số thành viên của Quốc hội Mỹ vận động hành động các nhà quản lý liên bang chống lại kế hoạch này.


[China Mobile, ZTE và Qualcomm đạt đột phá lớn trong công nghệ 5G]

Năm 2012, Huawei và ZTE Corp là đối tượng điều tra của Mỹ về việc thiết bị của họ có cung cấp cơ hội cho gián điệp nước ngoài và đe doạ cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Các nhà cung cấp dịch vụ di động lớn của Mỹ đã bỏ ra hàng tỷ USD để đầu tư cho mạng 5G, và không rõ chính phủ Mỹ có đủ hạ tầng mạng để xây dựng mạng 5G của riêng mình hay không.

Mạng 5G dự kiến ​​sẽ có tốc độ nhanh hơn, công suất và thời gian phản hồi ngắn hơn so với mạng di động hiện tại. Với tốc độ truyền dữ liệu cực cao, mạng 5G có thể được sử dụng cho các công nghệ mới, từ xe tự hành đến các cuộc phẫu thuật từ xa. Các công ty viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ coi việc đầu tư cho mạng 5G là một cơ hội thu lại hàng tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.