Đây là động thái đầu tiên sau thỏa thuận hòagiải vừa được ký giữa các phe phái chính trị đối địch tại nước này nhằm thànhlập một chính phủ đoàn kết trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trong vòng 6tháng tới.
Ông Dore là người đứng đầu Liên minh vì sự tiến bộ Guinea; được lựa chọn saucuộc thảo luận giữa nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Moussa Dadis Camara và ôngSekouba Konate, nhân vật thứ hai trong chính quyền quân sự hiện đảm nhiệm trọngtrách điều hành đất nước sau khi ông Camara bị thương trong vụ mưu sát tháng12/2009.
Theo thỏa thuận hòa bình ký tại Burkina Fasongày 15/1 giữa các phe phái chính trị đối địch tại Guinea, nước này sẽ bước vàogiai đoạn chuyển tiếp trong 6 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống.Thỏa thuận cũng quy định trong thời kỳ chuyển tiếp, các thành viên của chínhquyền quân sự và các nhân vật "chóp bu" trong lực lượng an ninh và quốc phòngkhông được tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới, trừ các binh sĩ đã raquân.
Các phe phái chính trị cũng nhất trí rằng nhà lãnh đạo chính quyền quân sựCamara nên tiếp tục sống lưu vong để đảm bảo tính mạng sau vụ mưu sát bất thành.Ông Camara từng được điều trị ở Marocco sau vụ tấn công và hiện sống lưu vongtại.
Với sự tán thành của ông Camara, cuộc bầu cử tổng thống năm 2010 sẽ đưa Guineatrở lại dưới sự lãnh đạo của chính quyền dân sự, kết thúc hơn một phần tư thế kỷquốc gia Tây Phi giàu tài nguyên bauxite này nằm dưới sự điều hành của các chínhquyền quân sự (từ năm 1984); đồng thời chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kể từvụ đảo chính đẫm máu vào tháng 12/2008 tại nước này./.