Chủ động ứng phó với nguy cơ phóng xạ từ Nhật

Các Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ đang ráo riết chuẩn bị các phương án ứng phó với nguy cơ ô nhiễm phóng xạ từ vụ thiên tai ở Nhật.
Các Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ đang ráo riết chuẩn bị các phương án ứng phóvới nguy cơ ô nhiễm phóng xạ từ vụ thiên tai ở nước Nhật đã gây ra hàng loạt sựcố hạt nhân từ các nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Y tế chuẩn bị sẵn sàng việc cử đội bác sỹ, y tá tham gia cứu hộ tại Nhật Bảnkhi có yêu cầu; chuẩn bị phương án kiểm tra nhiễm xạ đối với công dân Việt Namtừ Nhật Bản trở về; phối hợp với các bộ, ngành liên quan chuẩn bị đối phó nếubụi phóng xạ từ Nhật Bản ảnh hưởng đến Việt Nam.

Bộ Y tế đã có cuộc làm việc và trao đổi với các bộ, ngành liên quan và cácchuyên gia hàng đầu về y học lên phương án đề phòng sự cố hạt nhân tại Nhật Bảnlan rộng ảnh hưởng đến sức khỏe các công dân Việt Nam đang sống, học tập và làmviệc tại Nhật Bản; cũng như tác động của phóng xạ từ Nhật lan rộng đến Việt Namvà các quốc gia lân cận nếu xảy ra.

Bộ Y tế cùng Bộ khoa học và công nghệ, cụ thể là Cục An toàn bức xạ đã giám sátchặt chẽ mức độ ô nhiễm xạ trong môi trường và sức khỏe người dân, nhất là nhữngngười nằm trong khu vực có nguy cơ cao nhiễm xạ và thông báo với Bộ Y tế nhằmđảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân; an toàn về thực phẩm và nguồn nước sinhhoạt...

Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam sẽ tiếp tục có cuộc họp với các chuyên gia có kinhnghiệm để trao đổi và xây dựng phác đồ điều trị trước mắt và lâu dài cho nhữngngười chẳng may bị nhiễm xạ. Đồng thời, một số bệnh viện, khoa có kinh nghiệmtại Việt Nam trong điều trị và chăm sóc người bị nhiễm xạ đã được kiểm tra vàsẵn sàng tiếp đón bệnh nhân trong và ngoài nước đến điều trị.

Bộ Y tế cũng sẽ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng như Hàng không, Bộ Ngoạigiao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội... để có các phương án kiểm tra và giámsát sức khỏe toàn diện đối với các công dân Việt Nam lưu trú ở Nhật trong thờiđiểm nước này gặp sự cố hạt nhân do thiên tai.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người dân, kể cảcác công dân mới từ Nhật trở về không nên hoang mang và lo lắng vì đến nay, mứcđộ nhiễm xạ chưa ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe và tính mạng người dân./.

Nhật Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục