Chủ tịch EC kêu gọi Trung Quốc tôn trọng trật tự quốc tế

Ngày 12/7, Chủ tịch EC kêu gọi Trung Quốc tôn trọng hệ thống quốc tế khi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này đang vướng vào những tranh chấp về chủ quyền biển đảo, các hoạt động thương mại.
Chủ tịch EC kêu gọi Trung Quốc tôn trọng trật tự quốc tế ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) trong cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 18 ở Bắc Kinh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/7, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk kêu gọi Trung Quốc tôn trọng hệ thống quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang vướng vào những tranh chấp về chủ quyền biển đảo cũng như các hoạt động thương mại toàn cầu.

Phát biểu tại Bắc Kinh nhân hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 18 tổ chức tại đây, ông Tusk kêu gọi Trung Quốc bảo vệ "trật tự quốc tế dựa trên quy định," cho rằng nhiệm vụ này "có lẽ là thách thức lớn nhất" đối với các nước.

Ông Tusk đưa ra phát biểu trên trước khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay của Hà Lan cùng ngày ra phán quyết về vụ kiện của Philippines với Trung Quốc liên quan tới tranh chấp ở Biển Đông.

Đề cập vấn đề trên, ông Tusk nhấn mạnh "trật tự quốc tế dựa trên quy định đáp ứng lợi ích chung của chúng ta, vì vậy cả Trung Quốc và EU phải bảo vệ trật tự đó vì lợi ích của người dân"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.