Chủ tịch nước gửi thư khen đội tuyển Toán Việt Nam

Bức thư có đoạn: "Bác rất vui và khen ngợi các cháu về thành tích xuất sắc đã giành được tại kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán 2013."
Sáng 31/7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế chính thức vềđến sân bay Nội Bài.

Với thành tích đạt 3 huy chương vàng và 3 huy chương bạc, đội tuyển Toán ViệtNam năm nay đã giành thành tích vượt bậc, xếp ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Đây làthành công lớn của đội tuyển Toán khi tăng 2 bậc so với năm 2012 và là thànhtích ấn tượng so với năm 2011 (xếp thứ 31). Có được những thành tích này là dosự thay đổi kịp thời về phương thức tuyển chọn học sinh, phương pháp đào tạo bồidưỡng cũng như thời gian bồi dưỡng. Việc tăng thêm thời gian bồi dưỡng đội tuyểncũng giúp các thành viên đội tuyển có thêm cơ hội trau dồi kiến thức.

Năm nay, hai tấm huy chương vàng thuộc về các em: Phạm Tuấn Huy, học sinh lớp 11Trường Trung học phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;Cấn Trần Thành Trung, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Năng khiếu -Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Võ Anh Đức, học sinh lớp 12, TrườngTrung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ba huy chương bạc thuộc về các em: Hoàng Đỗ Kiên, học sinh lớp 12, TrườngTrung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Đăng Phúc, học sinhlớp 12 Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tựnhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đinh Lê Công, học sinh lớp 12 Trung học phổthông Chuyên, Trường Đại học Vinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư khen Đoàn học sinhViệt Nam tham gia kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán năm 2013.

Trong thư, Chủ tịch nước viết: "Bác rất vui và khen ngợi các cháu về thànhtích xuất sắc đã giành được tại kỳ thi Olympic quốc tế môn Toán năm 2013, tiếptục làm giàu truyền thống đáng tự hào của học sinh Việt Nam tại đấu trường nàyvới 37 lần tham dự thì có 26 lần đứng trong danh sách 10 quốc gia, vùng lãnh thổcó thành tích cao nhất.

Những thành tích của các cháu và của nhiều cháu khác trong các kỳ thi quốc tếvề một số môn học thể hiện rõ phẩm chất trí tuệ của dân tộc Việt Nam, một trongnhững yếu tố cốt lõi để đưa nước ta từng bước vươn lên sánh ngang với các cườngquốc năm châu.

Bác mong các cháu và các thế hệ học sinh Việt Nam hãy phát huy hơn nữa truyềnthống hiếu học của dân tộc ta, biết khai thác tri thức nhân loại, làm giàu nănglực trí tuệ của mình để nối tiếp các thế hệ cha anh, thực hiện thắng lợi côngcuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và bảovệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Bác chúc các cháu mạnh khỏe, tiếp tục giành nhiều thành tích cao trong họctập."

Trước đó, các đoàn học sinh tham dự Olympic các môn đều đạt thành tích caonhư đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế đạt 1 huychương vàng và 3 huy chương bạc.

Đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế gồm 4 học sinh trongđội tuyển quốc gia đều đoạt huy chương đồng. Đội tuyển quốc gia Việt Nam, gồm 5học sinh, dự thi Olympic Vật lý quốc tế đều đoạt huy chương; trong đó, có 2 huychương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam, dự thi Olympic Tin học quốc tế đều đoạt 2 huychương bạc và 2 huy chương đồng./.

Ngọc Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục