Cùng dự buổi làm việc có ông Tô Huy Rứa, Ủy viên BộChính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông NguyễnThiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diệnlãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánhgiá cao vai trò, vị trí cực kỳ quan trọng của Học viện Chính trị-Hànhchính quốc gia Hồ Chí Minh, khác với các nơi khác, đây là trung tâm quốcgia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt của đấtnước, là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận của quốc gia. Từ khithành lập đến nay, chưa bao giờ Học viện có quy mô lớn như hiện nay, cóhệ thống từ Trung ương đến địa phương.
Tổng Bí thư nhất trí cho rằng, cần khẩn trương tổng kết Nghịquyết 52 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồidưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện. Sau 7 năm Nghị quyếtra đời, có những điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có những điều cầnbổ sung phát triển từ thực tiễn, có những điều Nghị quyết đề ranhưng chưa làm được, cần tổng kết rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó xâydựng chiến lược, kế hoạch cho lâu dài, đồng thời có những việc cần phảilàm ngay.
Tổng Bí thư lưu ý Họcviện cần nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế trong thực tiễncông tác. Về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cùng với đào tạo cơ bản,cần chú ý nhiều tới đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo; cùng với kiếnthức lý luận cần tăng thêm kiến thức thực tiễn; bên cạnh đào tạo chuyênmôn cần chú ý đào tạo về phẩm chất đạo đức, trước hết là học tư cách làmngười, cần chấn chỉnh ngay tư tưởng học hành lớt phớt, cốt để lấy bằng,để đề bạt... Tất cả các bài giảng, những người lên lớp ở đây đều phảimẫu mực, phải đúng theo đường lối quan điểm của Đảng, lý luận Marx-Lenin,tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần gắn đào tạo cơ bản vớiquy hoạch cán bộ, tạo nguồn chuẩn bị cho nhiệm kỳ khóa tới; chấn chỉnhngay tình trạng quá nhiều lớp tại chức, chất lượng không cao, coi trọnghơn các lớp đào tạo tập trung. Tại Học viện này, phải đào tạo cán bộtrình độ cao cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ được; không chạy theo quymô, mà chú trọng chất lượng đào tạo.
Tổng Bí thư chỉ rõ công tác nghiên cứu khoa học phải phục vụ trựctiếp cho công tác giảng dạy, công tác hoạch định xây dựng đường lối,phát triển lý luận; cần tránh tình trạng chạy theo số lượng, quá nhiềuđề tài nhưng nội dung trùng lắp, nội hàm không có gì mới. Bên cạnh đó,Học viện cần đẩy mạnh công tác đấu tranh tư tưởng, muốn vậy phải có tâmhuyết, hết lòng vì Đảng, vì dân, vì Tổ quốc, say sưa nghiên cứu, nângcao trình độ kiến thức.
Trong điềukiện đội ngũ cán bộ của Học viện còn rất thiếu như hiện nay, cần tăngcường mời các cộng tác viên, giảng viên đương chức, đội ngũ chuyên giacó trình độ... tham gia giảng bài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đàotạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới đồng thời, phải có quy chế,nội quy rõ ràng, quản lý nghiêm ngặt đối với học viên nhằm nâng cao tinhthần và chất lượng học tập, nghiên cứu của học viên.
Tổng Bí thư ghinhận những kiến nghị, đề xuất của Học viện Chính trị-Hành chính quốcgia Hồ Chí Minh; đồng thời mong muốn Học viện tiếp tục khắc phục khókhăn, chú trọng công tác xây dựng nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trongsạch vững mạnh, nâng cao hơn nữa chất lượng cán bộ, đảng viên theo tinhthần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), hoàn thành tốt nhiệm vụ chínhtrị được giao, quyết tâm vươn lên xứng đáng là trung tâm quốc gia về đàotạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu khoa học lý luận,mẫu mực về phẩm chất đạo đức, giữ gìn lý tưởng cộng sản.
Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh TạNgọc Tấn đã báo cáo tình hình các mặt công tác của Học viện và phươnghướng nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời phân tích làm rõ một số đặc điểmtình hình, những khó khăn, thách thức đang đặt ra cho Học viện trongthời kỳ mới; đề xuất một số kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhằm tạo điềukiện để Học viện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao,đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo conđường xã hội chủ nghĩa.
Trải qua63 năm xây dựng, trưởng thành, Học viện Chính trị-Hành chính quốc giaHồ Chí Minh luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, trực tiếp chỉ đạo và tạonhiều điều kiện thuận lợi để Học viện hoàn thành các nhiệm vụ được giao.Đặc biệt, những năm gần đây, Học viện đã bám sát các yêu cầu của thựctiễn xây dựng, phát triển đất nước, có nhiều đổi mới trong tất cả cácmặt công tác, mở rộng quy mô đồng thời cố gắng bảo đảm yêu cầu chấtlượng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị,khoa học hành chính, góp phần đáng kể vào việc xây dựng đội ngũ cán bộlãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở lý luận và thựctiễn cho việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Trong thời kỳ mới, Học viện xác định đổi mới toàn diệncác mặt công tác, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tácđào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, ưu tiên công tác đào tạo, bồidưỡng theo chức danh cán bộ, gắn nghiên cứu khoa học với yêu cầu thựctiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; kiện toàn tổ chức bộ máy,phân cấp mạnh cho các đơn vị đồng thời tăng cường sự quản lý thống nhấttrong toàn bộ hệ thống; tăng cường các nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa cơsở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của Học viện...
Nhân dịp này, Học viện có một số kiến nghị, đề xuất vớiTrung ương Đảng, Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Học việnhoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có việc bảo đảm thốngnhất quản lý đào tạo trên cơ sở tuân thủ đường lối, chính sách, phápluật, quy định hiện hành; thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng đốivới cán bộ, đảng viên; quan tâm đặt hàng đối với Học viện về nghiên cứukhoa học; ưu tiên đầu tư nguồn lực, có một số chế độ, chính sách đặcthù đối với Học viện...
Tại buổi làm việc, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chínhphủ cùng các đại biểu có mặt đã trao đổi về nhiều vấn đề liên quan đếncác mặt công tác của Học viện, trong đó có vấn đề bảo đảm thống nhấtquản lý và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cánbộ, nghiên cứu khoa học; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ làm côngtác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cũng như các quy chế, quy định đốivới học viên; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuậtcủa Học viện; công tác hợp tác quốc tế của Học viện..../.