Chưa đầu tư đúng cho chăm sóc sức khỏe tinh thần

Nhân ngày quốc tế về sức khỏe tinh thần 10/10/2011, WHO cảnh báo các quốc gia chưa đầu tư đúng mức cho chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Nhân ngày quốc tế về sức khỏe tinh thần 10/10/2011, Tổ chức Y tế Thế giới(WHO) cảnh báo các quốc gia trên thế giới chưa đầu tư đúng mức cho vấn đề chămsóc sức khỏe tinh thần.

Theo WHO, trung bình trên thế giới, cứ 4 người thì có 1 người cần tới dịch vụchăm sóc sức khỏe tinh thần, tuy nhiên, đa phần các quốc gia chỉ dành 2% nguồnngân sách của y tế cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Chi phí trung bình của thế giới dành cho chăm sóc sức khỏe tinh thần là dưới3 USD một người/năm. Theo Bản đồ về Sức khỏe Tinh thần Thế giới 2011, được WHOcông bố nhân ngày Sức khỏe Thế giới (7/4/2011), tại các quốc gia có mức thu nhậpthấp, mức chi phí cho sức khỏe tinh thần còn ở mức 0,25 USD/người/năm.

Theo các chuyên gia y tế về sức khỏe tinh thần của WHO, hiện nay, các chính phủcó xu hướng dành chủ yếu ngân sách của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tình thần chocông tác chữa chị bệnh nhân tại các bệnh viên tâm thần.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, các chính phủ nên tăng thêm nguồn ngân sách nàyvà dành thêm ngân sách cho công tác chăm sóc sức khỏe tình thần ban đầu củangười dân. Việc chữa trị và can thiệp sớm của y học đối với các bệnh nhân mớimắc chứng rối loạn về tinh thần sẽ giúp giảm thiểu số bệnh nhân tâm thần và chiphí chăm sóc sau này.

Theo WHO, hiện nay, tại các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, cónhiều người vẫn chưa được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần.Tại các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình, hơn 3/4 dân số có nhu cầuchăm sóc sức khỏe tinh thần nhưng không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sócsức khỏe tinh thần cơ bản nhất./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

“Trái tim cho em” đến với các tỉnh không chỉ để phát hiện những em bé mắc tim bẩm sinh, mà để mở ra hy vọng chữa trị cho những hoàn cảnh thiếu thốn. (Ảnh: Viettel)

Cuộc tìm kiếm và vá lại những 'trái tim lỗi '

Nhận diện sớm những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh là "chìa khóa vàng" nhưng làm sao để chiếc chìa khóa ấy đến tay những gia đình nghèo ở vùng nông thôn, xa xôi, nơi điều kiện y tế còn thiếu thốn?

Khám chữa bệnh cho người bệnh. (Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Hệ thống y tế đa cực, đưa y tế đến gần dân

Nếu hệ thống y tế đa tầng là công cụ hữu hiệu chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân thì đa cực là lời giải cho bài toán tổ chức không gian y tế của đô thị hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh.