Chùa Phổ Minh, di tích quốc gia đặc biệt tại tỉnh Nam Định

Chùa Phổ Minh thường gọi là chùa Tháp tọa lạc ở thôn Tức Mạc, Nam Định. Năm 2012, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Trần và chùa Phổ Minh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Chùa Phổ Minh thường gọi là chùa Tháp, tọa lạc ở thôn Tức Mạc, xã Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định, tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 5km.

Đây là một trong những ngôi chùa cổ thời Trần, có lịch sử lên đến hơn 700 năm.

Năm 2012, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Trần và chùa Phổ Minh được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục