Chuẩn bị đưa Nhà máy Gang thép Lào Cai trở lại hoạt động sau 2 năm

Toàn bộ nhân sự bổ sung và 1.000 lao động Nhà máy Gang thép Lào Cai sẽ được thông báo quay trở lại làm việc tại tất cả các vị trí trước châm lửa lò cao, khoảng cuối tháng 5/2024.

Nhà máy Gang thép Lào Cai đang trong thời gian sửa chữa để kịp đưa vào hoạt động trong tháng 6/2024. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Nhà máy Gang thép Lào Cai đang trong thời gian sửa chữa để kịp đưa vào hoạt động trong tháng 6/2024. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Hiện nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung (VTM) đang nỗ lực duy tu, bảo dưỡng, khởi động lại các khâu sản xuất và ký hợp động với người lao động để chuẩn bị đưa Nhà máy Gang thép Lào Cai thuộc đơn vị hoạt động trở lại sau thời gian gần 2 năm dừng sản xuất.

Ông Ngô Sỹ Hiếu, Phó Tổng giám đốc phụ trách Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung, cho biết từ ngày 14/8/2023, VTM đã cào coke lò cao, tổ chức kiểm tu toàn bộ dây chuyền thiết bị Nhà máy Gang thép Lào Cai, dây chuyền thiết bị mỏ sắt Quý Xa.

Đến nay, đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng các hạng mục công việc của xưởng thiêu kết, xưởng luyện gang, xưởng luyện thép, các xưởng phụ trợ, mỏ sắt Quý Xa.

Hiện nay, VTM đang duy trì hoạt động kiểm tu, duy tu với khoảng gần 280 người.

Dự kiến, ngày 30/6, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung sẽ châm lửa lò cao của Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Toàn bộ nhân sự bổ sung và 1.000 lao động sẽ được thông báo quay trở lại làm việc tại tất cả các vị trí trước đó một tháng, khoảng cuối tháng 5/2024.

ttxvn_1604_gang thep lao cai (2).jpg
Lực lượng chức năng thực hiện bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống Phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy Gang thép Lào Cai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung hiện đang tiến hành các công việc liên quan đến chủ trương tiêu thụ quặng deluvi.

Sau khi tiêu thụ được quặng deluvi, nguồn tiền có được phần lớn sẽ phục vụ kiểm tu, khôi phục hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Lào Cai, một phần nộp ngân sách nhà nước và trả gốc vay ngân hàng.

Bên cạnh đó, VTM đang tích cực liên hệ với các đối tác, khách hàng để thương thảo về việc bán trước thành phẩm phôi để có nguồn tiền phục vụ khôi phục hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Gang thép Lào Cai sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động và sản xuất khoảng 480.000-500.000 tấn phôi thép/năm.

Để Nhà máy sớm hoạt động trở lại, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung cũng đang đẩy nhanh tiến độ duy tu các thiết bị, dây chuyền còn lại và thực hiện chạy thử các hệ thống của nhà máy; xây dựng phương án khả thi khắc phục khó khăn về mặt tài chính để sớm khôi phục và đưa Nhà máy Gang thép Lào Cai đi vào hoạt động ổn định.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt-Trung được thành lập năm 2006, là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khống chế cổ phần Gang thép Côn Minh, Trung Quốc ( KISC).

Nhà máy gang thép Lào Cai công suất 500.000 tấn phôi thép/năm nằm trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, được đầu tư dây chuyền thiết bị theo công nghệ tiên tiến, sử dụng nguồn nguyên liệu quặng sắt chính từ mỏ sắt Quý Xa, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai để sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục