Chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng xem xét công bố hết dịch COVID-19

Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp các Bộ chuẩn bị hồ sơ chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch COVID-19.
Chuẩn bị hồ sơ trình Thủ tướng xem xét công bố hết dịch COVID-19 ảnh 1Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025. (Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ ngày 18/5 đã có công văn số 3575 gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Công văn nêu rõ, xét báo cáo số 626/BC-BYT ngày 13/5/2023 của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch COVID-19, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 theo đề xuất của Bộ Y tế tại báo cáo nêu trên.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Bộ Y tế chuẩn bị nội dung, chương trình, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quốc gia vào ngày 27/5/2023 để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bộ Y tế căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam, xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025, ban hành theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổ chức Y tế Thế giới mới đây đã tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn đó và virus không tự biến mất, vẫn là một phần trong cuộc sống.

WHO cũng đưa ra những khuyến nghị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các quốc gia. Trong đó, chú trọng tới việc duy trì những thành tựu đạt được, đảm bảo độ bao phủ của những liều vaccine nhắc lại và đặc biệt liên tục cập nhật các giải pháp để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh.

[WHO lý giải nguyên nhân vì sao chưa thể coi COVID-19 là cúm mùa]

Các quốc gia vẫn cần tiếp tục nâng cao năng lực ứng phó, không được lơ là, mất cảnh giác; Tổ chức Y tế Thế giới vẫn có thể khôi phục tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19 bất kể lúc nào nếu tình hình dịch nguy cấp trên thế giới.

Các chuyên gia cũng lưu ý người dân không được coi COVID-19 là cúm mùa, dù có những điểm tương đồng giữa cúm mùa và COVID-19. Bởi, cúm mùa thường vào mùa đông nhưng COVID-19 không theo mùa, có thể lây lan ở bất cứ loại thời tiết nào.

Bên cạnh đó, COVID-19 vẫn còn là bệnh mới mẻ đối với cả thế giới và bản thân virus SARS-CoV-2 vẫn có thay đổi.

Theo công bố mới nhất vào đầu tháng Năm, thế giới đã ghi nhận hơn 900 biến thể phụ của Omicron và dịch bệnh vẫn có thể xuất hiện làn sóng mới từ khu vực này đến khu vực khác.

Bộ Y tế cho biết tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Việt Nam từ trước đến nay ở mức thấp hơn nhiều so với tỷ lệ chung của thế giới là 0,99%.

Số liệu này thể hiện nỗ lực của hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh của Việt Nam trong công tác điều trị COVID-19 suốt 3 năm qua, với việc chuyển đổi rất kịp thời các hình thức từ cách ly tuyệt đối, điều trị 100% tại bệnh viện cho đến triển khai các cơ sở điều trị theo mô hình tháp ba tầng và sau đó là triển khai điều trị, theo dõi, giám sát tại nhà.

Tuy nhiên, theo đại diện WHO tại Việt Nam, nước ta cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo rằng các cơ sở và nhân viên y tế không bị quá tải.

Thực tế những ngày qua, số ca mắc có xu hướng gia tăng, trung bình mỗi ngày Việt Nam vẫn ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19. Khoảng 10% số ca mắc có tình trạng hậu COVID-19 làm gia tăng gánh nặng với hệ thống y tế.

Do đó, khi công bố hết dịch COVID-19, chúng ta vẫn phải luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng các biện pháp thích hợp cho những tình huống nguy cấp có thể xảy ra.

Để giảm tử vong do COVID-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục cảnh giác với COVID-19, phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

Bộ Y tế đã xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025; việc phòng chống dịch trong thời gian tới sẽ được thực hiện linh hoạt, phù hợp với mức độ, diễn biến tình hình dịch.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục tiêm đủ 2 liều vaccine cơ bản phòng COVID-19 và tiêm các mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3 và 4)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục