Chuẩn mạng 5G độc lập đầu tiên đã chính thức được phê chuẩn

Phiên bản độc lập đầu tiên của 5G đã được hoàn thiện, mở đường cho các nhà khai thác di động khởi động các mạng thương mại vào đầu năm nay.
Chuẩn mạng 5G độc lập đầu tiên đã chính thức được phê chuẩn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: techradar)

Phiên bản độc lập đầu tiên của 5G đã được hoàn thiện, mở đường cho các nhà khai thác di động khởi động các mạng thương mại vào đầu năm nay.

3GPP - tổ chức quốc tế chi phối các tiêu chuẩn mạng di động - đã phê duyệt thông số kỹ thuật của mạng 5G  sau 34 tháng làm việc và thảo luận với các bên liên quan, bao gồm các nhà khai thác, nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp chipset và các công ty Internet.

Đây là một bước tiến quan trọng cuối cùng để mạng di động thế hệ tiếp theo trở thành hiện thực.

[‘Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển mạng 5G từ bây giờ’]

Trước đó, bản phát hành 5G trước chuẩn đã được cung cấp vào cuối năm ngoái, cho phép các doanh nghiệp viễn thông sử dụng trên các bản giới thiệu và thử nghiệm. Tuy nhiên, do chưa có thông số kỹ thuật chuẩn nên mạng 5G trước chuẩn phải chạy trên nền mạng 4G Lte.

Erik Guttman, Chủ tịch 3GPP TSG SA tuyên bố: “Đặc điểm kỹ thuật của hệ thống 5G hiện đã đạt đến giai đoạn hoàn thành chính thức, nhờ những nỗ lực vượt bậc của hàng trăm kỹ sư trong ba năm qua.” “Hệ thống 5G mở đường cho thương mại hóa các dịch vụ dựa trên New Radio và 5G Core Network và khả năng mở rộng tiên tiến của chúng."

“Hệ thống mới cung cấp nền tảng cho chuyên môn hóa liên tục để hỗ trợ các lĩnh vực kinh doanh mới, không giống như 4G và các mạng di động thế hệ trước, 5G hỗ trợ các yêu cầu rất cụ thể và đặc điểm dịch vụ cá nhân của truyền thông đa dạng. Các hoạt động 3GPP đã bắt đầu tận dụng hệ thống 5G để nhận ra các cơ hội trong các lĩnh vực như tự động hóa công nghiệp. ”

Các dịch vụ 5G thương mại đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt vào năm tới, cho phép tốc độ cực nhanh, dung lượng cao và độ trễ thấp cho băng rộng di động, truy cập không dây cố định (FWA) và một loạt các ứng dụng mới như Internet công nghiệp (IIoT) và các phương tiện kết nối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.